Đợt dịch Covid-19 thứ 5 tại Pháp đang bùng phát với tốc độ đáng sợ

(VOH) - Theo AFP, chính phủ Pháp ngày 21/11 cho biết đợt dịch Covid-19 thứ 5 tại nước này đang gia tăng với tốc độ đáng sợ và số ca nhiễm mới trong ngày đã tăng gần như gấp đôi trong tuần qua.

Theo số liệu từ cơ quan y tế Pháp, ngày 20/11, số ca nhiễm mới trong trung bình 7 ngày tại nước này là 17.153 ca, tăng 81% so với mức 9.458 ca của một tuần trước đó.

Người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal nói với giới truyền thông rằng đợt dịch thứ 5 tại nước này đang bắt đầu bùng phát với tốc độ chóng mặt.

Mức tăng số ca nhiễm mới trong 7 ngày qua cao gấp 3 lần con số ghi nhận cách đây 3 tuần, chứng tỏ số ca nhiễm đang tăng nhanh theo cấp số nhân.

Đợt dịch Covid-19 thứ 5 tại Pháp đang bùng phát với tốc độ đáng sợ 1
Các bệnh nhân Covid-19 nặng đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Pháp ngày 5/11/2021. (Ảnh: AFP via Getty Images)

Hiện sự tăng vọt của các ca nhiễm mới chưa dẫn đến tình trạng tăng mạnh về số ca nhập viện. Nhà chức trách cho rằng số ca bệnh nặng cần chăm sóc đặc biệt không nhiều là do tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Pháp đạt mức khá cao.

Ngày 20/11, các bệnh viện thông báo đang điều trị cho 7.974 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 1.333 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Một tháng trước đó, số bệnh nhân điều trị Covid-19 tại bệnh viện là 6.500 người, trong đó bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt là 1.000 người.

Giới chức Pháp ngày 21/11 thông báo đã ghi nhận 19.749 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, tăng 58% so với con số 12.496 ca nhiễm mới của một tuần trước đó.

Cùng ngày, các bệnh viện tại Pháp đã ghi nhận 15 trường hợp qua đời vì Covid-19. Số ca tử vong mỗi ngày trong trung bình 7 ngày là 44 ca.

Hiện có 1.339 bệnh nhân Covid-19 nặng đang được chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện ở Pháp, tăng 6 người trong 24 giờ qua.

Theo thống kê của trang mạng Worldometer, tính đến 5h30sáng ngày 22/11 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 257.788.585 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 5.167.290 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới trên toàn cầu trong 24 giờ qua đã tăng 400.959 ca và số ca tử vong tăng 4.566 ca.

Anh, Nga, Đức, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ là 5 quốc gia có số ca nhiễm mới tăng mạnh nhất trong 24 giờ qua. Cũng trong thời gian này, Nga, Ukraine, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines là 5 quốc gia có số ca tử vong tăng nhiều nhất.