Nhiều nước tại châu Âu áp đặt lại các biện pháp hạn chế do số ca Covid-19 tăng trở lại

(VOH) - Do số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 đang tăng lại, nhiều quốc gia ở châu Âu đã phải áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế.

Trong khi số ca mắc Covid-19 trên thế giới đang giảm thì một làn sóng dịch Covid-19 mới đang bao trùm một số nước châu Âu với số ca mắc tăng trong đó Anh và Nga là những quốc gia tăng cao nhất, kế đến là Đức, Ukraine, Romania.

Nga, vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, hôm qua ghi nhận 36.446 ca nhiễm mới và 1.106 ca tử vong, con số lớn nhất từ khi dịch bùng phát - nâng tổng số người chết lên con số 232.775, cao nhất châu Âu. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là tâm lý chần chừ tiêm vắc xin của một bộ phận người dân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý cho người dân nghỉ làm một tuần từ 30/10 tới 7/11 trong bối cảnh vi rút lây lan mạnh. Trong khoảng thời gian này, hầu hết tổ chức nhà nước và doanh nghiệp tư nhân sẽ ngừng hoạt động; cửa hàng, nhà trẻ, trường học, phòng gym và các trung tâm giải trí cũng đóng cửa.

Nhà hàng và quán cà phê chỉ phục vụ mang đi hoặc giao hàng. Cửa hàng thực phẩm, thuốc và doanh nghiệp vận hành cơ sở hạ tầng vẫn mở cửa. Những hạn chế mới này khuyến khích người dân đi tiêm chủng.

covid-19, nga
Khách du lịch ở thủ đô Moscow. (Ảnh: EPA)

Bộ Y tế Ukraine hôm 26/10 thông báo có thêm 734 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ, con số lớn nhất từ khi dịch bùng phát, số ca nhập viện cũng tăng hơn 1/5 so với tuần trước.

Ukraine cũng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Mới khoảng 16% trong số 41 triệu dân đã tiêm chủng đầy đủ.

Romania, đất nước 19 triệu dân, là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ hai trong số 27 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Chỉ 35% người trưởng thành ở Romania tiêm đầy đủ hai mũi so với mức trung bình của châu Âu là 74%. Romania ghi nhận hơn 1,5 triệu ca Covid-19 và ít nhất 44.000 ca tử vong.

Để thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng, chính phủ Romania đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của EU, hệ thống nhằm tằng cường hợp tác giữa các thành viên EU để cải thiện năng lực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Các thành viên EU đã gửi nhiều thiết bị y tế và thuốc men giúp Romania trong bối cảnh số ca Covid-19 ở nước này gia tăng.

Bỉ cũng ghi nhận số ca nhiễm và nhập viện do Covid-19 gia tăng, buộc chính phủ hôm 26/10 áp dụng lại một số biện pháp hạn chế vừa nới lỏng vài tuần trước và mở rộng thẻ xanh Covid-19 trên toàn quốc. Số ca nhiễm theo ngày tại quốc gia này tăng 75% lên 5.299 ca tuần trước. Số ca nhập viện tăng 69%, tương đương 102 ca một ngày. Số ca tử vong tăng nhẹ, trung bình 13 ca một ngày.

Kể từ 29/10, người dân Bỉ bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, nhân viên quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ thể dục cũng bắt buộc đeo khẩu trang.

Để chuẩn bị cho mùa đông, Italy từ ngày 15/10 đã áp dụng biện pháp yêu cầu tiêm ngừa nghiêm nhất châu Âu, buộc tất cả lao động phải có "thẻ xanh" vắc xin, xác nhận đã khỏi bệnh hoặc kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 giờ.

Tính đến ngày 27/10/2021, thế giới đã ghi nhận 245.143.834 ca nhiễm Covid-19 và 4.973.300 ca tử vong, tăng lần lượt 408.164 và 7.220, trong khi 220.480.696 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

* Trung Quốc ghi nhận 29 ca Covid-19 trong ngày 26/10, trong đó có 6 trường hợp ở Lan Châu – thủ phủ của tỉnh Cam Túc. Do đó, nước này quyết định áp dụng lệnh phong tỏa Lan Châu.

Nhà chức trách yêu cầu người dân TP Lan Châu ở nhà. Việc đi lại của cư dân sẽ được kiểm soát chặt chẽ, người dân chỉ ra ngoài vì mục đích y tế hay mua nhu yếu phẩm. Trong khi đó, xe buýt, taxi ngừng hoạt động, các địa điểm du lịch đóng cửa.

Xem thêm: Trung Quốc lại bùng phát dịch tại 11 tỉnh thành, Bắc Kinh tạm ngừng hoạt động du lịch liên tỉnh

Đợt bùng phát dịch mới của Trung Quốc có liên quan đến biến thể Delta với số liệu thống kê là 198 ca nhiễm kể từ ngày 17/10. Đợt bùng dịch này đã lan ra 11 tỉnh và len lỏi vào thủ đô Bắc Kinh.

Khu vực Nội Mông, một địa phương khoảng 35.000 dân, bị phong tỏa trong 2 tuần kể từ hôm 25/10. Bởi lẽ vào tuần trước, Nội Mông ghi nhận ổ dịch mới với khoảng 30 ca nhiễm.

Kể từ khi dịch Covid-19 được phát hiện vào cuối năm 2019, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 96.840 ca nhiễm và hơn 4.630 ca tử vong. Nước này đã tiêm vắc xin Covid-19 cho hơn 74,2% dân số, trong đó 61,5% tiêm đủ liều.