Ecuador: Bạo loạn trong tù nhiều tù nhân thiệt mạng

(VOH) – Các băng nhóm ma túy trong nhà tù Litoral - thành phố Guayaquil ở Ecuador thanh toán lẫn nhau khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Đây là vụ việc mới nhất trong làn sóng bạo lực tại các cơ sở giam giữ của quốc gia Nam Mỹ này.

Cơ quan quản lý nhà tù Ecuador (SNAI) cho biết vụ bạo loạn bùng phát do xích mích giữa các tù nhân là thành viên của băng nhóm tội phạm ma túy được coi là khét tiếng nhất ở quốc gia Nam Mỹ này.

Lực lượng cảnh sát trấn áp các tù nhân. (Nguồn: AFP)
Lực lượng cảnh sát trấn áp các tù nhân - Ảnh:  AFP

Ngày 15/4, nhà chức trách Ecuador thông báo bạo loạn đã xảy ra tại nhà tù Litoral ở thành phố Guayaquil vào chiều tối 14/4 (giờ địa phương), làm cho ít nhất 12 người thiệt mạng.

Cơ quan quản lý nhà tù Ecuador (SNAI) cho biết vụ bạo loạn bùng phát do xích mích giữa các tù nhân là thành viên của băng nhóm tội phạm ma túy được coi là khét tiếng nhất ở quốc gia Nam Mỹ này.

Hiện lực lượng chống bạo động Ecuador đã kiểm soát được tình hình và duy trì trật tự tại nhà tù Litoral. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra và xác định tổng số thương vong trong vụ việc.

Hồi tháng 3/2021 cũng tại nhà tù Litoral đã xảy ra vụ bạo loạn được cho là đẫm máu nhất ở Ecuador, khiến 125 tù nhân thiệt mạng.

Tình trạng quá tải tại các nhà tù cùng việc thành toán giữa các băng nhóm tội phạm đã dẫn đến làn sóng bạo lực trong các nhà tù ở Ecuador trong những năm gần đây.

Vụ bạo loạn đẫm máu nhất diễn ra vào tháng 3/2021 cũng tại nhà tù Litoral khiến 125 tù nhân thiệt mạng.

Hệ thống nhà tù của Ecuador được thiết kế để giam giữ 30.000 tù nhân, nhưng tính đến tháng 9/2022, có khoảng 35.000 tù nhân đang bị giam giữ trong 53 nhà tù tại nước này.

Việc quá tải cùng tình trạng đấu đá giữa các băng nhóm tội phạm đã dẫn đến làn sóng bạo lực trong các nhà tù ở Ecuador trong những năm gần đây.