El Salvador: Chuyển 2.000 phạm nhân vào 'siêu nhà tù'

(VOH) - Một nhóm 2.000 người vừa được chuyển đến “siêu nhà tù” ở El Salvador.

Nhà tù gây tranh cãi này được thiết kế để giam giữ hơn 40.000 người bị tình nghi là thành viên các băng nhóm tội phạm, trong nỗ lực đối phó tình trạng bạo lực của Tổng thống Nayib Bukele.

Video đăng tải trên Twitter của ông Bukele, các tù nhân mặc quần đùi trắng, đầu cạo trọc di chuyển qua nhà tù mới để vào các phòng giam.

El Salvador: Chuyển 2.000 phạm nhân vào 'siêu nhà tù' 1
Buồng giam tại siêu nhà tù CECOT ở El Salvador - Ảnh: REUTERS

Năm 2022, Tổng thống Bukele tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cho phép bắt giữ không cần lệnh của tòa, nhằm đối phó tình trạng bạo lực tại El Salvador.

Chiến dịch này đến nay bắt giữ khoảng 65.000 người.

Việc bắt giữ có thể được thực hiện mà không cần lệnh, chính phủ có thể truy cập thông tin liên lạc riêng tư và những người bị giam giữ không còn quyền có luật sư.

Xem thêm: LHQ nỗ lực kéo dài thời gian gia hạn sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

Nhà tù CECOT nằm tại Tecoluca, cách thủ đô San Salvador khoảng 74km, được xây bằng bê tông kiên cố và có 32 buồng giam.

Mỗi buồng giam có diện tích 100m2 được thiết kế để chứa hơn 100 tù nhân, có 2 bồn rửa mặt và 2 nhà vệ sinh, với giường tầng và không có nệm.