LHQ nỗ lực kéo dài thời gian gia hạn sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

(VOH) – Liên hợp quốc đang “làm mọi việc có thể” để đảm bảo việc gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và khẩn cấp, ông Martin Griffiths đưa ra phát biểu qua video với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine.

Cuộc họp được tổ chức vào ngày 17/3 - ngay trước khi sáng kiến trên hết hạn vào ngày 18/3.

Ông Griffiths nêu rõ Liên hợp quốc đang tiếp tục làm việc sát sao với tất cả các bên liên quan để đảm bảo gia hạn thỏa thuận.

Theo ông Martin Griffiths, thỏa thuận này có ý nghĩa quan trọng giúp chống đỡ cuộc khủng hoảng an ninh và lương thực toàn cầu, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Nhờ sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, từ tháng 8/2022 đến nay, 25 triệu tấn thực phẩm đã được xuất khẩu từ Ukraine.

LHQ nỗ lực kéo dài thời gian gia hạn sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen 1
LHQ nỗ lực kéo dài thời gian gia hạn sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen - Ảnh: AFP

Tuyên bố của Liên Hợp Quốc đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa giới chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc và Nga tại Geneva đã kết thúc ngày 13/3.

Phái đoàn Nga khẳng định chỉ nhất trí gia hạn trong thời gian 60 ngày (tương đương 1/2 thời gian gia hạn của thỏa thuận ban đầu), do vẫn còn khúc mắc liên quan tính toàn diện của thỏa thuận này.

Theo ý kiến của Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, hai nước này ủng hộ đề xuất gia hạn thỏa thuận thêm 120 ngày, thay vì 60 ngày như thỏa thuận ban đầu.

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2022 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận được gia hạn thêm 120 ngày hồi tháng 11/2022 và sẽ hết hạn vào ngày 18/3. Sáng kiến này nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường thế giới trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.