Elon Musk tặng 1,9 tỷ đô la cổ phiếu Tesla cho một tổ chức từ thiện

(VOH) - Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk đã tặng 11,5 triệu cổ phần của mình cho một tổ chức từ thiện giấu tên vào năm 2022. Số cổ phiếu trị giá khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm quyên góp.

Khoản quyên góp này khiến Elon Musk trở thành nhà từ thiện lớn thứ hai vào năm 2022, theo bảng xếp hạng của Chronicle of Philanthropy. Bảng xếp hạng của Chronicle liệt kê Bill Gates ở vị trí số 1 với 5,1 tỷ đô la quyên góp, tiếp theo là Michael Bloomberg với 1,7 tỷ đô la Mỹ.

Giá trị tài sản ròng của Musk vào cuối năm 2022 là 137 tỷ đô la Mỹ, theo công cụ theo dõi tỷ phú thời gian thực của Forbes, vì vậy 1,9 tỷ đô la Mỹ chiếm khoảng 1,4% giá trị tài sản ròng của Musk vào thời điểm đó.

Elon Musk
Elon Musk từng quyên góp 776.000 bảng Anh (1 triệu đô la Mỹ) cho sáng kiến ​​trồng 20 triệu cây xanh.

Các khoản đóng góp năm 2022 của Musk giảm so với năm 2021 - khi anh ấy tặng 5 triệu cổ phiếu Tesla (TSLA) - ước tính 5,7 tỷ đô la Mỹ, vào cuối năm 2021. Các khoản quyên góp của Musk vào năm 2021 cũng dành cho một tổ chức từ thiện không được tiết lộ. 

Theo ước tính của công cụ theo dõi tỷ phú thời gian thực của Forbes , Musk hiện là người giàu thứ hai trên hành tinh, sau Bernard Arnault - Chủ tịch Tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH với giá trị tài sản ròng khoảng 196,5 tỷ đô la Mỹ.

Theo ước tính gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, một hộ gia đình điển hình ở Hoa Kỳ có tài sản ròng trị giá khoảng 121.700 đô la Mỹ. Vì vậy, giá trị hiện tại 2,4 tỷ đô la Mỹ mà Musk quyên góp vào năm ngoái, so với giá trị tài sản ròng hiện tại của anh ấy, tương đương với việc một gia đình điển hình quyên góp 1.500 đô la Mỹ, hoặc chỉ dưới 30 đô la Mỹ một tuần.