Hội nghị Bộ trưởng G7: Phản đối dùng kinh tế như một thứ vũ khí

VOH - Ngày 29/10, nhóm các nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) đã kêu gọi "gỡ bỏ ngay lập tức" các lệnh cấm và hạn chế đối với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.

Sau Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 nhóm họp ở Osaka (Nhật Bản), Bộ trưởng Thương mại các nước G7 đã ra tuyên bố có nội dung như trên. Theo Reuters, tuyên bố tuy không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc nhưng thể hiện sự lo ngại của G7, trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng do lệnh cấm của Trung Quốc đối với hải sản từ Nhật Bản, kể từ khi Nhật Bản quyết định xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển. 

"Chúng tôi phản đối các hành động dùng kinh tế như một thứ vũ khí, đồng thời cam kết xây dựng các mối quan hệ kinh tế - thương mại dựa trên sự bình đẳng, tự do và hài hòa lợi ích lẫn nhau", trích bản tuyên bố dài 10 trang của hội nghị. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa có phản hồi gì về tuyên bố trên.

G7 kêu gọi lập tức gỡ bỏ các lệnh cấm đối với thực phẩm từ Nhật Bản
Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước G7 diễn ra tại Osaka, Nhật Bản - Ảnh: Nikkei Asia

Trong khi Nhật Bản nhiều lần lên tiếng khẳng định số nước thải xả ra biển đã qua xử lý an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường và các loài thủy hải sản sinh sống ở đại dương; song cho đến nay Trung Quốc vẫn duy trì lệnh cấm toàn bộ đối với hải sản Nhật Bản. Ngoài Trung Quốc thì Nga cũng vừa ban hành lệnh hạn chế tương tự vào đầu tháng này. 

Nhật Bản và Mỹ cho rằng các biện pháp hạn chế nói trên là không công bằng. 

G7 kêu gọi lập tức gỡ bỏ các lệnh cấm đối với thực phẩm từ Nhật Bản
Nhân viên đang thu thập mẫu cá cho nhóm các chuyên gia Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các nhà khoa học Trung Quốc, Hàn Quốc và Canada tiến hành thử nghiệm, cảng Hisanohama ngày 19/10/2023 - Ảnh: Reuters

Ngoài thủy hải sản, các nước G7 (gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italy và Canada) cũng bày tỏ "quan ngại" trước các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với các loại khoáng sản quan trọng. 

Trung Quốc, quốc gia có sản lượng than chì hàng đầu thế giới, trong tháng này cũng vừa công bố loạt quy định về kiểm soát xuất khẩu đối với mặt hàng này. Than chì là nguyên liệu chính trong sản xuất pin xe điện; và chuyển qua sử dụng xe điện thay thế xe xăng dầu đang là xu hướng toàn cầu và được đẩy mạnh tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở Mỹ và châu Âu.

Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, cho biết các Bộ trưởng G7 đã cùng nhau họp bàn và “chia sẻ nhu cầu để giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia cụ thể” trong việc cung cấp các nguồn lực quan trọng.

“Chúng tôi hoàn toàn nhất trí về việc xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và đáng tin cậy”, đặc biệt đối với các loại khoáng sản chủ chốt, chất bán dẫn và vật liệu sản xuất pin - ông Nishimura khẳng định

Về tình hình khủng hoảng ở Trung Đông, các Bộ trưởng G7 không đề cập chi tiết mà chỉ cho biết đang quan tâm đến những thách thức liên quan đến việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tại khu vực Dải Gaza.

Bình luận