Ngày 3/5, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Mỹ hiện không còn nhiều phương án thuận lợi trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo lực lượng này, Washington либо phải mở một chiến dịch quân sự không khả thi, hoặc chấp nhận một thỏa thuận bất lợi với Tehran.
Cảnh báo trên được đưa ra vào trưa 3/5, chưa đầy một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi phát biểu với các nhà ngoại giao tại Tehran rằng "quả bóng hiện bên phần sân của người Mỹ". Ông Gharibabadi cho hay Washington lúc này phải chọn giữa con đường ngoại giao hoặc tiếp tục cách tiếp cận đối đầu cứng rắn với Tehran. Về phần mình, Iran đã sẵn sàng cho cả hai kịch bản.
Trong tuyên bố mới, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng nói đã xuất hiện sự thay đổi cơ bản trong ngữ điệu của Trung Quốc, Nga và châu Âu đối với Mỹ. Tehran đồng thời đưa ra "tối hậu thư" với Washington liên quan việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân, tức các biện pháp hạn chế mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ ngày 13/4.
Liên quan diễn biến trên thực địa, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/5 dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24 cho biết hoạt động bay quân sự của Mỹ tới Trung Đông đang tăng lên. Phần lớn số máy bay được triển khai là C-17A Globemaster III, loại có khả năng chở 77 tấn cùng khoảng 100 nhân sự.
Ngoài ra, còn có các dòng máy bay khác như C-5M Super Galaxy, chiếc vận tải cơ lớn nhất của không quân Hoa Kỳ, cùng KC-46 Pegasus và RC-135W Rivet Joint SIGINT. Quân đội Mỹ chưa bình luận về thông tin này.




