Iraq ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, vì sao?

(VOH) - Bộ Chỉ huy Chiến dịch Liên hợp Iraq ngày 29/8 thông cáo áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc nhằm đối phó với các cuộc biểu tình đang leo thang.

Thông báo cho biết lệnh giới nghiêm được áp đặt tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước, bắt đầu vào lúc 19 giờ 00 ngày 29/8 theo giờ địa phương, cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó vào lúc 15:30 giờ chiều cùng ngày, thủ đô Baghdad đã bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm, theo đó cấm người dân và các phương tiện giao thông ra đường.

Biểu tình và bạo lực leo thang tại Iran. (Ảnh: Skynewsarabia)
Biểu tình và bạo lực leo thang tại Iraq. (Ảnh: Skynewsarabia)

Vào sáng ngày 29/8, giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite quyền lực ở Iraq Moqtada al-Sadr đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội rằng ông sẽ rời khỏi chính trường và đóng cửa các cơ sở thuộc Phong trào al-Sadr do ông lãnh đạo. Trước đó, giáo sĩ al-Sadr từng kêu gọi giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử lại nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng qua.

Phát biểu trên của giáo sĩ al-Sadr đã khiến cuộc biểu tình kéo dài một tháng qua, nhanh chóng leo thang, đám đông những người biểu tình ủng hộ giáo sĩ al-Sadr đã xông vào một tòa nhà chính phủ ở vùng Xanh tại trung tâm thủ đô Baghdad. Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi đã kêu gọi những người biểu tình kiềm chế và rút ​​khỏi vùng Xanh ngay lập tức.

Tin cho hay, trong quá trình giải tán đám đông những người biểu tình ở khu vực vùng Xanh, lực lượng an ninh Iraq đã nổ súng và gây ra thương vong. Truyền thông địa phương cho biết vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình đã khiến 3 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Iraq đang chìm trong bế tắc chính trị kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm ngoái. Tại cuộc bầu cử này, đảng của ông al-Sadr đã giành được nhiều ghế nhất với 73/329 ghế tại quốc hội.

Căng thẳng tiếp diễn giữa các chính đảng dòng Shiite trong thời gian qua đã khiến Iraq không thành lập được chính phủ đa số. Ngày 12/6 vừa qua, toàn bộ các nghị sĩ thuộc đảng của ông al-Sadr đã đồng loạt rút khỏi quốc hội.

Kể từ đó, nhóm chính trị do các đối thủ của ông al-Sadr nắm quyền chủ đạo trong lực lượng Hồi giáo dòng Shiite đã trở thành đảng phái lớn nhất trong quốc hội, và ứng viên thủ tướng mới mà nhóm này dự định đề cử đã vấp phải sự phản đối của Phong trào al-Sadr.

Từ cuối tháng 7 vừa qua, những người ủng hộ giáo sĩ al-Sadr đã tiến hành các cuộc biểu tình tại nhiều tỉnh thành ở Iraq nhằm phản đối việc ông Mohammed Shia 'al-Sudani được đề cử làm thủ tướng mới.