Ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Bắc Mali

VOH - Ngày 28/6, giới chức địa phương ở miền Bắc Mali thông báo có ít nhất 13 người đã bị các phần tử nghi thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng sát hại.

Một quan chức địa phương cáo buộc chi nhánh IS ở Đại sa mạc Sahara (EIGS) gây ra vụ tấn công nói trên vào ngày 27/6.

Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hàng trăm người đang rời bỏ một số ngôi làng ở khu vực Gabéro, thuộc vùng Gao.

Ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Bắc Mali 1
Các nhóm vũ trang đang tiếp tục chiến đấu chống lại nhà nước, đẩy Mali vào một cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh lớn. Ảnh: Reuters

Một quan chức địa phương khác cho biết, các phần tử cực đoan đã làm ít nhất 17 người đã thiệt mạng, trong số các nạn nhân có cả trẻ em. Hiện vẫn còn một số người được cho là mất tích.

Các khu vực Gao và Ménaka là nơi diễn ra các cuộc tấn công quy mô lớn của EIGS kể từ đầu năm 2022 đến nay. Bạo lực đã khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Người dân đang sơ tán về phía các thành phố hoặc tới các trại tị nạn và sang cả biên giới Niger.

Trước đó, sự tức giận trước việc chính phủ không ngăn chặn được bạo lực đã châm ngòi cho hai cuộc đảo chính vào năm 2020 và 2021, với việc chính quyền quân sự của quốc gia Tây Phi đoạn tuyệt với đồng minh truyền thống Pháp và quay sang ủng hộ Nga.

Kể từ đó, Mali thuê những người mà họ gọi là huấn luyện viên quân sự Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống lại phiến quân, nhưng các nước phương Tây cho rằng họ là lính đánh thuê từ nhóm Wagner.

Bình luận