Mỹ - Hàn - Nhật đoàn kết trước "hành vi khiêu khích" của Triều Tiên

(VOH) – Lãnh đạo 3 nước kêu gọi CHDCND Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang "liên kết hơn bao giờ hết" trước "hành vi khiêu khích" của CHDCND Triều Tiên. 

Phát biểu tại Campuchia sau cuộc gặp 3 bên với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, Tổng thống Biden nhận định Washington, Tokyo và Seoul là “những đồng minh quan trọng,” cùng chia sẻ mối quan ngại về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường khả năng "răn đe mở rộng" bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mỹ - Hàn - Nhật đoàn kết trước
Mỹ - Hàn - Nhật đoàn kết trước "hành vi khiêu khích" của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản cũng lên tiếng phản đối các động thái gần đây của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ: "Tôi mong muốn tăng cường sự phối hợp giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản để đáp trả một cách kiên quyết trước những hành động khiêu khích (của Triều Tiên) sẽ tiếp diễn”. 

Về phía Hàn Quốc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Triều Tiên đang thực hiện nhiều hành động gây quan ngại, đồng thời kêu gọi 3 nước tăng cường hợp tác chặt chẽ. 

Trong tuyên bố chung, ba nhà lãnh đạo lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo số lượng chưa từng có của Triều Tiên trong năm nay, cho rằng chúng gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Lãnh đạo 3 nước kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên rằng ba nhà lãnh đạo đã lên kế hoạch phối hợp phản ứng nếu CHDCND Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7 nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.