Mỹ - Hàn tập trận không quân chung

(VOH) - Ngày 2/2 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ tổ chức cuộc tập trận không quân chung.

"Cuộc tập trận cho thấy năng lực và ý chí của Mỹ nhằm cung cấp khả năng răn đe mở rộng vững mạnh, đáng tin cậy nhằm đối phó mối đe dọa tên lửa và hạt nhân Triều Tiên", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Cuộc tập trận ngày 1/2 với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B cùng các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35B của Không quân Mỹ, các máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Hàn Quốc.

  Oanh tạc cơ, tiêm kích tàng hình Mỹ và Hàn Quốc diễn tập trên Hoàng Hải hôm 1/2. Ảnh: BQP Hàn Quốc.
Mỹ và Hàn Quốc diễn tập trên Hoàng Hải hôm 1/2. Ảnh: BQP Hàn Quốc.

Buổi diễn tập được tổ chức sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố nước này triển khai thêm các khí tài quân sự tiên tiến như máy bay F-22 và F-35 để đảm bảo rằng khả năng răn đe mở rộng của Mỹ là đáng tin.

Mỹ trước đó cam kết sử dụng toàn bộ năng lực quân sự của nước này, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ không đối thoại cho đến khi Mỹ ngừng theo đuổi các chính sách thù địch.

"Tình hình chính trị, quân sự trên bán đảo Triều Tiên và khu vực đã chạm đến lằn ranh đỏ cực điểm do những động thái quân sự liều lĩnh mang tính đối đầu, cũng như hành động thù địch của Mỹ và các lực lượng chư hầu",  phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói

Bình Nhưỡng cũng cảnh báo Washington đang biến bán đảo Triều Tiên thành "kho vũ khí khổng lồ và vùng chiến sự nguy hiểm", nhấn mạnh nước này sẽ phản ứng tương xứng với mọi động thái của Mỹ bằng những chiến lược đối phó mạnh mẽ, trong đó có lực lượng hạt nhân.

Xem thêm: FBI tiếp tục khám xét nhà riêng của Tổng thống Joe Biden

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản gần đây liên tục diễn tập quy mô lớn, trong khi Triều Tiên đáp trả bằng cách thử nghiệm hàng loạt vũ khí mới, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).