Mỹ lần đầu tiên đưa F-35B tham gia tập trận không quân quy mô lớn với Hàn Quốc

(VOH) – Sau lời cảnh báo đáp trả ngay nếu Triều Tiên thử tên lửa, Hàn Quốc tiếp tục thông báo sẽ tập trận quy mô lớn với Mỹ vào tuần tới.

Cuộc tập trận không quân mang tên Vigilant Storm sẽ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ 31/10, trong bối cảnh Seoul và Washington đang tìm cách tăng cường khả năng răn đe khi nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẽ tiếp tục thử hạt nhân.

Thông tin về cuộc tập trận được Lực lượng Không quân Hàn Quốc thông báo chính thức hôm 28/10.

Mỹ lần đầu tiên đưa F-35B tham gia tập trận không quân quy mô lớn với Hàn Quốc 1
Máy bay chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc tại cuộc tập trận không quân chung Buddy Wing, ngày 15/7/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN 

Quy mô của cuộc diễn tập Vigilant Storm gây ấn tượng với sự tham gia của khoảng 240 máy bay quân sự.

Phía Hàn Quốc tham gia triển khai khoảng 140 máy bay, trong đó có các máy bay tàng hình F-35A và máy bay chiến đấu KF-16, cùng với các tàu chở dầu KC-330. Còn Mỹ sẽ triển khai 100 khí tài, gồm các máy bay F-35B, máy bay điện tử EA-18 và tàu chở dầu KC-135.

Hàn Quốc nhấn mạnh thêm rằng trong cuộc tập trận này, lần đầu tiên máy bay F-35B sẽ xuất hiện tại khu vực.

Dự kiến Không quân Australia cũng cử một tàu chở dầu KC-30A tham gia tập trận.

Sáng 28/10, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong tiếp tục nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ đang làm việc cùng nhau để thiết lập các biện pháp mạnh mẽ chống lại bất kỳ hành động khiêu khích nào trong tương lai của Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hồi đầu tháng cho biết Bình Nhưỡng có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ bảy “bất cứ lúc nào”.

Xem thêm: Tổng thống Hàn Quốc: “Seoul chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine”