Triều Tiên tuyên bố theo dõi sát tập trận chung Mỹ - Hàn

(VOH) - Ngày 8/10, quân đội Triều Tiên cho biết đang theo dõi cuộc tập trận hải quân chung giữa Hàn Quốc và Mỹ có sự tham gia của hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan.

Ngày 8/10, quân đội Triều Tiên cho biết đang "nghiêm túc" theo dõi cuộc tập trận hải quân chung giữa Hàn-Mỹ có sự tham gia của siêu hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ.

Siêu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan thuộc lớp tàu sân bay Nimitz, được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A4W. Các lò hạt nhân cung cấp năng lượng cho 4 cánh quạt, giúp tàu có thể đạt tốc độ tối đa trên 30 hải lý/giờ (56km/h) và công suất tối đa 260.000bhp (190MW). 

Nhờ sử dụng năng lượng hạt nhân, những tàu này có khả năng hoạt động liên tục trong 20 năm mà không cần phải nạp nhiên liệu, và dự tính sẽ phục vụ trong 50 năm.

Một người phát ngôn của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nói: "Tàu sân bay USS Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân đã phối hợp với các tàu hải quân Hàn Quốc thực hiện các cuộc tập trận chung trên biển chống lại đất nước chúng ta. Động thái này là một trò lừa bịp quân sự nhằm đáp trả các phản ứng chính đáng của Triều Tiên trước các cuộc tập trận chung mang tính khiêu khích và đe dọa của Hàn và Mỹ. Các lực lượng vũ trang Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đang theo dõi diễn biến của tình hình hiện tại, điều này rất đáng lo ngại."

Triều Tiên tuyên bố theo dõi sát tập trận chung Mỹ - Hàn
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Trước đó, Triều Tiên liên tiếp tiến hành hàng loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Nước này cho rằng các vụ phóng tên lửa gần đây “chỉ là biện pháp đáp trả chính đáng” trước việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung.

Trong vòng 2 tháng qua, các nước gồm Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức nhiều đợt tập trận chung trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Những động thái này đã khiến lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng quân đội các nước này đang chuẩn bị cho chiến tranh.  Trong thông cáo chính thức, Triều Tiên cáo buộc Mỹ “đang làm leo thang căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên”.

Đáp trả, phía Mỹ cho rằng “không có sự liên quan nào” giữa hành động phóng thử tên lửa - vốn đã bị cấm - với việc thực hiện các diễn tập quân sự nhằm mục đích an ninh.