Nam Phi quay trở lại cấm bán rượu do ca nhiễm COVID-19 tăng cao trở lại

(VOH) - Tổng thống Nam Phi cho biết đất nước sẽ áp lại tức khắc lệnh cấm bán đồ uống có cồn để làm giảm lượng bệnh nhân bị chấn thương do rượu, để có thêm giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19.

Đối mặt với tình trạng nhập viện dao động thêm do COVID-19, Nam Phi cũng sẽ khôi phục lại lệnh giới nghiêm ban đêm để giảm tai nạn giao thông và yêu cầu mọi cư dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng.

Từ khi việc bán rượu bia áp dụng trở lại vào tháng 6, các bệnh viện đã trải qua một đợt thiếu hụt giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AP.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, trong một thông điệp trên truyền hình tối Chủ Nhật, rằng các quan chức y tế cao cấp cảnh báo sự thiếu hụt kéo dài về giường bệnh và oxy y tế khi Nam Phi đạt đỉnh về số ca COVID-19, dự đoán sẽ rơi vào thời điểm cuối tháng 7 cho đến tháng 9. Ông cho biết một số bệnh viện đã phải chuyển trả bệnh nhân về nhà vì đã đầy giường bệnh.

Sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm tại Nam Phi đã khiến nước này thành một trong các trung tâm lây nhiễm COVID-19 của thế giới, xếp thứ 9 trong số các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch, theo báo cáo của Đại học Johns Hopkins.

Số ca SARS-CoV-2 tại đây đã lên hơn 10.000 trong vài ngày qua và gần đây nhất ghi nhận là gần 13.500 ca. Nam Phi chiếm 40% số ca nhiễm được xác nhận tại châu Phi, tương đương con số 276.242 ca. Số ca tử vong tại quốc gia này là 4.079, 25% trong đó là chỉ tính riêng cho tuần trước.

Tổng thống Ramaphosa nói rằng từ khi việc bán rượu bia áp dụng trở lại vào tháng 6, các bệnh viện đã trải qua một đợt tăng đột biến trong các ca chấn thương và cấp cứu.

Nam Phi đã tiến hành 2,1 triệu xét nghiệm trên tổng số dân 58 triệu. Vì thiếu hụt phương tiện xét nghiệm chuẩn quốc tế nên tháng 6 vừa qua, các kết quả xét nghiệm tại một số phòng khám công phải mất đến 12 ngày mới có.

Tình hình hiện tại đã cải thiện, thời gian trung bình để nhận kết qủa xét nghiệm là 5 ngày cho phòng xét nghiệm công và 2 ngày cho phòng xét nghiệm tư nhân, theo số liệu mới nhất từ Viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm.

Lệnh giới nghiêm trên toàn quốc quy định rằng mọi người không được đi ra đường trong khoảng từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/7.

Khẩu trang cũng đã được tuyên bố là bắt buộc, với tất cả các nhà khai thác vận tải, và chủ nhân và chủ sở hữu của các doanh nghiệp và tòa nhà hiện đã có nghĩa vụ pháp lý phải đảm bảo mọi người vào doanh nghiệp hoặc cơ sở của họ đều đeo khẩu trang.

Ramaphosa chỉ trích những công dân đang tiếp tục tụ tập đông người, bao gồm tổ chức các buổi tiệc và các đám tang đông người, nói rằng họ đã góp phần đáng kể vào sự lây lan nhanh chóng của virus.

Nam Phi đã áp đặt một trong những lệnh đóng cửa chặt chẽ nhất thế giới vào tháng Tư và tháng Năm, bao gồm đóng cửa hầu như tất cả các mỏ, nhà máy và doanh nghiệp, và cấm bán rượu và thuốc lá. Các biện pháp đã làm chậm sự lây lan của virus nhưng nền kinh tế Nam Phi, vốn đã bị suy thoái, “co cụm” lại đột ngột, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp lên trên 30% và nạn đói.

Quốc gia này bắt đầu nới lỏng lệnh đóng cửa từ tháng 6 để cho phép hàng triệu người dân quay lại làm việc.

Hơn 30% các ca nhiễm tại Nam Phi là tại các trung tâm kinh tế thuộc tỉnh Gauteng, gồm các thành phố lớn như Johannesburg và thủ đô Pretoria, trung tâm du lịch Cape Town.

Nam Phi đã tiến hành 2,1 triệu xét nghiệm trên tổng số dân 58 triệu. Vì thiếu hụt phương tiện xét nghiệm chuẩn quốc tế nên tháng 6 vừa qua, các kết quả xét nghiệm tại một số phòng khám công phải mất đến 12 ngày mới có.

Tình hình hiện tại đã cải thiện, thời gian trung bình để nhận kết qủa xét nghiệm là 5 ngày cho phòng xét nghiệm công và 2 ngày cho phòng xét nghiệm tư nhân, theo số liệu mới nhất từ Viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm.