Nga muốn Liên Hiệp quốc bỏ phiếu kín vụ sáp nhập 4 tỉnh Ukraine

(VOH) - Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia đã gửi thư đến các quốc gia thành viên cho rằng Đại hội đồng cần phải bỏ phiếu kín bàn về việc Moscow sáp nhập bốn tỉnh của Ukraine.

Reuters cho biết đã tiếp cận được bức thư này

Trong thư ông Nebenzia viết: "Đây là một tiến triển mang tính chính trị và khiêu khích, nhằm làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong Đại hội đồng và khiến các thành viên của nó xa nhau hơn".

Ông Nebenzia cho rằng cần phải bỏ phiếu kín bởi áp lực từ phương Tây sẽ gây ra khó khăn cho các quốc gia khi "bày tỏ quan điểm công khai".

Nội dung cuộc họp trong tuần sau (dự kiến 12/10) của Đại hội đồng LHQ dự kiến xoay quanh việc Moscow sáp nhập bốn tỉnh Ukraine sau khi tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý ở đây.

Nga muốn Liên Hiệp quốc bỏ phiếu kín vụ sáp nhập 4 tỉnh Ukraine 1

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya. Ảnh: REUTERS

Nga đã tổ chức trưng cầu ý dân tại bốn vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine (được tổ chức từ ngày 23/9) .  Kết quả cuộc trưng cầu được Nga thông báo là đa số cư dân ở bốn khu vực này ủng hộ việc sáp nhập. Ukraine và các đồng minh đã cáo buộc các cuộc bỏ phiếu ở 4 địa phương này mang tính ép buộc, đồng thời tuyên bố không bao giờ công nhận các cuộc trưng cầu dân ý này.

Các nhà ngoại giao cho biết Đại hội đồng có thể sẽ phải bỏ phiếu công khai về việc có tổ chức bỏ phiếu kín cho nghị quyết này hay không.

Liên quan đến vấn đề  này, tuần trước Nga đã phủ quyết một nghị quyết tương tự tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 nước thành viên.

Liên quan vấn đề trên, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Liên Hiệp Quốc Olof Skoog cho biết EU đang tham vấn rộng rãi với các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc trước cuộc bỏ phiếu dự tính diễn ra vào ngày 12-10.