Chờ...

Nhật Bản chuẩn bị ứng phó với trận động đất lớn với sóng thần có thể cao 34m

NHẬT BẢN - Các địa phương dọc bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản đang tăng cường chuẩn bị để ứng phó với khả năng xảy ra động đất lớn sau khi chính quyền ban hành khuyến cáo mới vào ngày 9/8.

Tại Nichinan, tỉnh Miyazaki, gần tâm chấn của trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra ở phía tây nam Nhật Bản vào ngày 8/8, các quan chức đang kiểm tra tình trạng của các nơi trú ẩn và sửa chữa các đường ống nước bị hư hỏng.

Tại tỉnh Kochi, miền tây Nhật Bản, 10 thành phố đã mở ít nhất 75 nơi trú ẩn vào sáng 9/8.

song-than-nhat-ban-090824
Những viên ngói rơi xuống ở Nichinan thuộc tỉnh Miyazaki sau trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 8/8 ở phía tây nam Nhật Bản - Ảnh: Kyodo

Thị trấn Kuroshio ở Kochi kêu gọi người cao tuổi và những người khác tự nguyện sơ tán đến những nơi an toàn hơn, vì thị trấn có thể bị sóng thần cao 34m tấn công nếu xảy ra trận động đất lớn dọc theo rãnh Nankai, kéo dài từ phía tây nam đến miền trung Nhật Bản.

Các viên chức của tỉnh Wakayama, miền tây Nhật Bản đã xác nhận các tuyến đường sơ tán. Chính quyền tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản đã chỉ định các viên chức quản lý khủng hoảng phải luôn trong tình trạng báo động 24 giờ trong khoảng một tuần.

Trong khi đó, một số công ty đã bắt đầu chuẩn bị cho thảm họa tiềm tàng sau khi cơ quan thời tiết kêu gọi người dân chuẩn bị ứng phó với trận động đất và sóng thần lớn vào tuần tới.

Nhà điều hành nhà máy nhiệt điện Jera, một liên doanh giữa Tokyo Electric Power Company Holdings và Chubu Electric Power cho biết, họ đang trong tình trạng báo động khẩn cấp, tái khẳng định các tuyến liên lạc với các tàu chở nhiên liệu và các giao thức sơ tán cho các tàu này.

Sau trận động đất mạnh hôm 8/8, có tâm chấn ở rìa phía tây của rãnh Nankai, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã cảnh báo rằng, nguy cơ xảy ra động đất lớn quanh rãnh trở nên cao hơn bình thường.

Cơ quan này cho biết, nếu trận động đất như vậy xảy ra, một phần rộng lớn của đất nước, trải dài từ khu vực phía tây Kanto bao gồm Tokyo đến khu vực Kyushu và Okinawa ở miền nam Nhật Bản, có thể bị tàn phá bởi những cơn chấn động dữ dội và sóng thần khổng lồ.