Nhóm phi hành gia NASA trở về Trái Đất sau 6 tháng ngoài không gian

(VOH) – Nhóm các nhà du hành vũ trụ Mỹ và Ý làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã trở về Trái đất an toàn sau 6 tháng ngoài không gian.

Sáng ngày 15/10 (giờ Việt Nam), nhóm các nhà du hành vũ trụ Mỹ và Italy làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế đã trở về Trái đất an toàn.

Đoàn phi hành gia gồm 3 nhà du hành vũ trụ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và 1 nhà du hành người Italy thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) đã lên Tàu vũ trụ Freedom thuộc hệ thống tàu Crew Dragon của tập đoàn công nghệ khám phá vũ trụ SpaceX rời ISS (trạm vũ trụ quốc tế) lúc 16h5 GMT - tức 23h5 (giờ Việt Nam) ngày 14/10 để trở về Trái đất.

Tàu đã hạ cánh an toàn xuống vùng biển ngoài khơi Florida (Mỹ) sau hành trình bay tự động kéo dài 5 giờ. Freedom đã phải xuyên qua lớp khí quyển của Trái đất, tạo ra lực ma sát với sức nóng đến 1.930 độ C ở phía bên ngoài thân tàu, sau đó hạ cánh xuống biển bằng dù.

Nhóm phi hành gia NASA trở về Trái Đất sau 6 tháng ngoài không gian
Nhóm phi hành gia NASA trở về Trái Đất sau 6 tháng.

Các nhóm cứu hộ đã mất khoảng một tiếng để tiếp cận tàu Freedom và đưa các nhà du hành ra khỏi tàu.

Nhóm các nhà du hành vũ trụ đã trở về Trái Đất an toàn, kết thúc sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng. Phi hành đoàn vừa trở về Trái Đất này đã được đưa lên ISS ngày 27/4 vừa qua để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ngoài không gian. Trước đó, chuyến bay trở về đã bị hoãn lại một vài ngày do thời tiết xấu.

Trạm Vũ trụ quốc tế (International Space Station, viết tắt: ISS) là một tổ hợp công trình nghiên cứu không gian quốc tế, với sự hợp tác của 5 cơ quan: NASA (Mỹ), RKA (Nga), JAXA (Nhật), CSA (Canada) và 10 trong 17 nước thành viên của ESA (châu Âu). Cách nay 20 năm, ngày 2/11/2000, phi hành đoàn đầu tiên gồm các nhà du hành vũ trụ và nhà nghiên cứu đến thường trú tại ngôi nhà mới của họ trên ISS, mở ra một chương mới trong khám phá không gian của con người.