Pellegrini xin lỗi trọng tài nhưng đối mặt án phạt của UEFA

(VOH) - UEFA sẽ có hình phạt dành cho HLV của đội Manchester City Manuel Pellegrini vì chỉ trích quá lời đối với trọng tài người Thụy Điển Jonas Eriksson sau trận "Man xanh" thua Barcelona 0-2 ở lượt đi vòng 1/8 cúp Champions League trên sân nhà Etihad hôm 19.2.


HLV Pellegrini giúp Man City lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp cúp Champions League.

UEFA cho biết UEFA sẽ tước quyền chỉ đạo trên sân vài trận với Pellegrini nếu như tiểu ban kỷ luật tìm được bằng chứng.

Sau trận thua Man City Pellegrini tức giận cho rằng trọng tài Jonas Eriksson thiên vị Barcelona và xử ép Man City.

Tuy nhiên, nhận thấy mình quá lời nên Pellegrini đã gởi lời xin lỗi trọng tài vào hôm qua 21.2. "Dường như tôi đã nói một điều gì đó nhưng tôi chẳng cố ý, vì vậy, tôi gởi lời xin lỗi", Pellegrini nói.

Ở trận đấu trên, kết thúc 45 phút đầu tiên không bên nào ghi được bàn thắng. Bước ngoặt của trận đấu được mở ra khi trọng tài Eriksson cho Man City hưởng 11 mét, đồng thời rút thẻ đỏ với hậu vệ Martin Demichelis sau pha phạm lỗi với Messi, người thực hiện thành công quả 11 mét. Sau đó, Barcelona khai thác lợi thế hơn người ghi thêm 1 bàn nữa vào cuối trận.

"Phát biểu của tôi không cố tình chỉ trích trọng tài, dù vậy, tôi thấy trọng tài bắt trận này chưa tốt, ông ấy đã quyết định trận đấu", Pellegrini nói thêm.