Quỹ Bill & Melinda Gates cam kết đầu tư hơn 1 tỷ USD vào cuộc chiến chống bại liệt

(VOH) - Hơn 1 tỷ USD từ quỹ sẽ được quyên góp cho chiến lược của Sáng kiến xóa bỏ bại liệt toàn cầu (GPEI), một tổ chức hợp tác công - tư với mục tiêu chấm dứt hoàn toàn bệnh bại liệt vào năm 2026.

Hôm 16/10, Quỹ Bill & Melinda Gates tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế thế giới 2022, đã cam kết đầu tư 1,2 tỷ USD giúp xóa bỏ hoàn toàn bệnh bại liệt trên toàn thế giới.

"Việc xóa bỏ bệnh bại liệt đang trong tầm tay. Nhưng căn bệnh này vẫn là một mối đe dọa", Bill Gates, đồng chủ tịch của quỹ tài trợ phát biểu trong buổi họp trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới được tổ chức ở thủ đô Berlin - Đức.

Quỹ Bill & Melinda Gates cam kết đầu tư hơn 1 tỷ USD vào cuộc chiến chống bại liệt 1
Bill Gates người đồng sáng lập ra Quỹ Bill & Melinda Gates Ảnh: AFP

Bệnh bại liệt là một bệnh rất dễ lây lan, xâm nhập vào hệ thần kinh và có thể gây tê liệt vĩnh viễn, thường ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi. Tất cả những ai chưa được tiêm phòng đều có thể mắc bệnh.

Pakistan và Afghanistan là hai quốc gia duy nhất vẫn còn tồn tại virus bại liệt hoang dại. Hai quốc gia châu Phi, Malawi và Mozambique cũng đã phát hiện các trường hợp bệnh bại liệt hoang dại xâm nhập vào lãnh thổ của mình trong năm 2022.

"Bất chấp những tiến bộ lịch sử trong những năm gần đây, sự gián đoạn trong việc tiêm chủng định kỳ, thông tin sai lệch về chủng ngừa, bất ổn chính trị và trận lũ lụt thảm khốc ở Pakistan năm 2002 đã nhấn mạnh tính cấp bách trong việc phải xóa bỏ bệnh bại liệt", quỹ tài trợ đánh giá.

Tuy nhiên, vẫn còn một điều “đáng lo ngại” khác đó là các biến thể của virus lại được phát hiện ở các quốc gia mà căn bệnh này đã biến mất trước đó, chẳng hạn như gần đây là Mỹ hoặc Anh, quỹ tài trợ nhấn mạnh.

GPEI là một tập hợp gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức dịch vụ nhân đạo phi lợi nhuận Rotary International và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng nhiều tổ chức khác. Nó được tài trợ bởi các đối tác trong lĩnh vực công và tư cùng các ngân hàng phát triển.

Bình luận