Reus bỏ lỡ 2 trận đấu của Đức với Ba Lan và Scotland

(VOH) - Sáng sớm thứ Năm 3/9 (giờ địa phương), Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) thông báo tiền vệ Marco Reus rút lui khỏi đội hình tuyển Đức dự vòng loại Euro 2016 vào đầu tháng 9 do bị chấn thương ngón chân.

Reus đã rời trại huấn luyện của tuyển Đức ở Frankfurt vào cuối ngày thứ Tư 2/9, DFB cho biết thêm.

Trong chiến thắng 3-1 của Dortmund trước Hertha Berlin tại Bundesliga hôm cuối tuần rồi, Reus bị đau ngón chân của bàn chân trái, tuy nhiên, anh vẫn lên tuyển, tại đây chấn thương nặng thêm nên tiền vệ 26 tuổi này phải trở về CLB để tiếp tục điều trị.

Năm ngoái, Reus lỡ hẹn World Cup 2014 cũng vì chấn thương.

Reus đang trình diễn phong độ tốt khi chơi 7 trong 8 trận của Dortmund từ đầu mùa giải, ghi được 6 bàn thắng và kiến tạo 1 đường chuyền thành bàn. Reus vắng mặt là tổn thất lớn cho đương kim vô địch thế giới trong 2 trận đấu quan trọng sắp tới tiếp Ba Lan tại Frankfurt vào ngày 5/9 và làm khách trên sân của Scotland vào thứ Hai 7/9.

Sau 6 lượt trận tại vòng loại Euro 2016, Đức đang xếp nhì tại bảng D với 1 điểm ít hơn Ba Lan và 2 điểm nhiều hơn Scotland.