Số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ đã vượt 300.000 ca

(VOH) - Trong vòng 24 giờ qua, cả nước có thêm 4.454 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên đến con số hơn 300.000 người.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành tại Ấn Độ, mặc dù số ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày có dấu hiệu giảm nhưng số người chết vẫn ở mức cao.

Giới chức Ấn Độ cho biết, trong vòng 24 giờ qua, cả nước có thêm 4.454 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên đến con số hơn 300.000 người.  

Hãng tin Reuters ngày 24/5 cho hay, trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 222.315 ca nhiễm mới. Mặc dù số ca nhiễm đang giảm dần nhưng số ca tử vong vẫn ở mức cao với 4.454 ca.  

Đây là mức cao kỷ lục thứ hai tại Ấn Độ. Trước đó vào ngày 19/5, có 4.529 người đã tử vong vì Covid-19, cao nhất kể từ đầu mùa dịch đến nay tại nước này.

so-ca-tu-vong-vi-covid-19-tai-an-do-da-vuot-300-000-ca-voh.com.vn-anh1
Một bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ đang được người thân tiến hành các nghi thức cuối cùng tại một khu lò thiêu ở thủ đô New Delhi ngày 19/5/2021. (Ảnh: AFP via Getty Images)

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Ấn Độ, hiện số ca nhiễm tại nước này đã lên đến 26,75 triệu người, trong đó số ca tử vong đã vượt mốc 300.000, lên đến 303.720 ca. Tính đến nay, có hơn 23,7 triệu ca đã khỏi bệnh và 2,7 triệu ca đang được điều trị.

Theo thống kê của Reuters, Ấn Độ có số ca tử vong trung bình mỗi ngày cao nhất thế giới. Cụ thể, trong mỗi 3 ca tử vong hàng ngày trên thế giới, có 1 ca được ghi nhận tại Ấn Độ.

Trong đợt bùng phát dịch thứ 2 tại Ấn Độ, số ca nhiễm và số ca tử vong đã tăng mạnh và nhiều lần phá vỡ những kỷ lục trước đó. Nhiều người cho rằng con số các ca nhiễm mới được báo cáo không thể đại diện cho con số thực tế. Thậm chí một số chuyên gia còn cho rằng số ca tử vong trên thực tế cao hơn so với báo cáo chính thức do giới chức Ấn Độ đưa ra.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, số người được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại nước này hiện đã lên đến hơn 196 triệu người, tương đương với khoảng 14,5% dân số tại Ấn Độ.

Với hơn 300.000 ca tử vong, hiện Ấn Độ là quốc gia có số ca tử vong cao thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ (589.000 ca) và Brazil (448.000 ca).

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có vẻ khả quan hơn. Số ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày đã giảm xuống dưới mức 30.000 ca. Riêng ngày 22/5 vừa qua, số ca nhiễm đã giảm xuống dưới mức 20.000 ca.

Đây là lần đầu tiên có số ca nhiễm trong ngày dưới mức 20.000 ca kể từ tháng 6 năm ngoái. Ngoài ra, số ca tử vong trong ngày cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ mùa hè năm ngoái.