Sử dụng công nghệ xác định bàn thắng tại World Cup 2014

(VOH) - Tại World Cup 2014 ở Brazil, nhiều khả năng FIFA chính thức sử dụng công nghệ để xác định bàn thắng đã qua vạch vôi cuối sân.
Thủ môn tuyển Đức Neuer cố đẩy quả bóng đã qua vạch vôi ngang cuối sân ra khỏi khung thành trong trận đấu với Anh ở World Cup 2010.

Mới đây, website của Liên đoàn bóng đá thế giới  (FIFA) dẫn lời một quan chức của Liên đoàn tiết lộ việc sử dụng công nghệ tại World Cup 2014 gần như chắc chắn: "Sau thành công việc thử nghiệm công nghệ xác định bàn thắng tại Club World Cup ở Nhật Bản hồi cuối năm 2012, FIFA quyết định sử dụng công nghệ trên tại Confederations Cup Brazil 2013 (diễn ra từ 15.6.2013) và vòng chung kết World Cup 2014".

Giải pháp sử dụng công nghệ xác định bàn thắng đã qua vạch vôi được nghiên cứu thử nghiệm trong những năm gần đây sau khi có nhiều trận đấu mà kết quả gây nhiều tranh cãi vì quyết định sai lầm của trọng tài chính, không công nhận bàn thắng đã qua vạch vôi. Đơn cử như World Cup 2010 ở Nam Phi, trong trận đấu giữa Đức và Anh ở vòng đấu loại trực tiếp. Một bàn thắng hợp lệ của đội Anh đã bị từ chối dù bóng đã qua vạch vôi ngang cuối sân trước khi bị thủ môn Neuer đẩy ra.

Việc sử dụng công nghệ để xác định bàn thắng hợp lệ sẽ giúp các trọng tài hạn chế tối đa sai sót trong những quyết định. Tuy nhiên, cũng có luận điệu phản bác vì cho rằng như vậy sẽ làm giảm tính hấp dẫn, tốc độ của trận đấu. Chủ tịch UEFA Platini từng tuyên bố UEFA sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ công nghệ nào tạo các giải đấu trong hệ thống, kể cả 2 giải đấu đỉnh cao Euro và Champions League.