Ngày 11/9, Bộ trưởng môi trường Gopal Rai cho biết: “Việc sản xuất, lưu trữ, bán, giao hàng trực tuyến và đốt bất kỳ loại pháo nào đều bị cấm hoàn toàn ở Delhi”.
Ông nói thêm, cảnh sát đã được lệnh ngừng cấp giấy phép cho pháo hoa.

Pháo là một phần của hoạt động kỷ niệm lễ hội Diwali của người Hindu. Tuy nhiên, khói từ hàng ngàn quả pháo sáng rực bầu trời trong lễ hội khiến thành phố bị bao phủ trong làn sương mù độc hại, sau đó tình trạng trở nên tồi tệ hơn khi không khí lạnh giữ bụi, khí thải xe cộ và ô nhiễm do đốt rơm rạ ở các khu vực lân cận.
Chính quyền Delhi dự kiến sẽ gặp các chuyên gia trong tuần này để vạch ra kế hoạch hành động chống ô nhiễm vào mùa đông, khi không khí ô nhiễm làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp.
Trong vài năm gần đây, chính quyền thành phố đã cấm sử dụng và bán pháo hoa trước lễ hội, đồng thời cảnh báo án tù và phạt tiền đối với những người vi phạm.
Lễ hội Diwali được xem là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Ấn Độ, được tổ chức vào tháng Ashwin (tháng 10) hoặc tháng Kartika (tháng 11) theo lịch của người Hindu.
Diwali ra đời với ý nghĩa tượng trưng cho những khởi đầu mới và chiến thắng của cái tốt trước cái xấu, của ánh sáng trước bóng tối.
Trong những năm qua, Diwali đã trở thành mùa lễ hội lớn nhất của Ấn Độ - sánh ngang với Lễ Tạ Ơn hay Lễ Giáng Sinh ở Hoa Kỳ. Pháo hoa cũng là một phần quan trọng của lễ kỷ niệm, đặc biệt là ở New Delhi, nơi chúng thường bị chỉ trích vì gây ra tình trạng ô nhiễm nặng nề khét tiếng của thành phố.