Thủ tướng Nhật Bản: sẽ làm mọi thứ để giúp Trung Đông hạ nhiệt

(VOH) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết rằng sẽ làm mọi thứ có thể để giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông.

Thủ tướng Abe đồng thời chia sẻ ý định muốn nói chuyện với Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu vào tháng 9.

“Hòa bình và ổn định ở Trung Đông liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhật,” Abe nói trong một cuộc họp báo vào cuối hội nghị quốc tế kéo dài ba ngày về phát triển châu Phi.

“Tôi sẽ kiên cường làm việc và đóng góp nhiều nhất có thể để giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông.”

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một buổi nói chuyện với báo giới ngày 23/8. Ảnh: Reuters

Tình hình ở Trung Đông những ngày gần đây cho thấy mâu thuẫn khu vực đang ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Ngày 25/8, Israel cho biết cuộc không kích vào một nhánh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ở Syria được thực hiện bởi một dàn máy bay không người lái, mỗi chiếc được trang bị vài kg chất nổ, đã được phóng cùng lúc vào các mục tiêu ở miền bắc Israel vào hôm 22/8 nhưng đã bị cản trở.

Ngày 29/8, Pakistan diễn tập phóng tên lửa đạn đạo khi sự thù địch giữa Pakistan và Ấn Độ gia tăng, sau khi Ấn Độ thu hồi quyền tự trị của khu vực tranh chấp Kashmir, nguyên nhân của hai trong ba cuộc chiến giữa họ. Pakistan đã phản ứng dữ dội với quyết định của Ấn Độ, cắt đứt liên kết giao thông và thương mại và trục xuất đại sứ Ấn Độ.