Tin thế giới sáng 17/11: Vụ nổ ở Ba Lan nhiều khả năng do tên lửa Ukraine; cháy phà ở Indonesia

(VOH) - Một số thông tin khác: Chủ tịch Trung Quốc trao đổi riêng Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Hội nghị thượng đỉnh G20; NASA phóng thành công tàu vũ trụ Mặt Trăng Artemis-1.

Vụ nổ do tên lửa ở Ba Lan nhiều khả năng do tên lửa Ukraine gặp sự cố gây ra

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 16/11 nhận định vụ tên lửa rơi xuống làng Przewodow ở Ba Lan khiến 2 dân thường thiệt mạng nhiều khả năng là do tên lửa phòng không của Ukraine gặp sự cố và vô tình rơi xuống. Ông Stoltenberg cho rằng tên lửa có thể đã được bắn ra để bảo vệ lãnh thổ Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Nga. 

Tuy nhiên, vị lãnh đạo NATO khẳng định Nga vẫn là bên chịu trách nhiệm cuối cùng vì việc này vì đã tiến hành chiến sự quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tin thế giới sáng 17/11: Vụ nổ ở Ba Lan nhiều khả năng do tên lửa Ukraine gây ra; cháy phà chở khách ở Indonesia
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp ở Brussels, Bỉ, ngày 16/11. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tên lửa rơi là tên lửa phòng không S-300 của quân đội Ukraine. Điện Kremlin khẳng định Nga không liên quan đến vụ nổ ở Ba Lan.

Về phía Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov đăng trên Twitter ngày 16/11 cho biết nước này yêu cầu được tiếp cận ngay lập tức hiện trường vụ nổ và tham gia cuộc điều tra chung về sự việc.

Tin thế giới sáng 17/11: Vụ nổ ở Ba Lan nhiều khả năng do tên lửa Ukraine gây ra; cháy phà chở khách ở Indonesia
Vật thể được cho là mảnh tên lửa rơi xuống Ba Lan. Ảnh:Twitter@Osinttechnical

Lầu Năm Góc: Hệ thống phòng không NASAMS thành công tuyệt đối, không gặp sai sót khi được triển khai ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 16/11 khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa NASAMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine đạt tỷ lệ thành công 100% trong việc đánh chặn các tên lửa của Nga, khi NATO cho rằng vụ nổ ở Ba Lan là do một tên lửa phòng không của Ukraine gặp sự cố gây ra.

Tại cuộc họp trực tuyến thường kỳ về tình hình chiến sự Nga - Ukraine với nhiều người đồng cấp tại các quốc gia khác, ông Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ làm việc chặt chẽ với Ba Lan để thu thập thêm nhiều thông tin về vụ nổ.

Tin thế giới sáng 17/11: Vụ nổ ở Ba Lan nhiều khả năng do tên lửa Ukraine gây ra; cháy phà chở khách ở Indonesia
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tỏ ý không hài lòng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Bali, Indonesia, truyền thông quốc tế đã ghi lại được cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Canada. Thông qua phiên dịch viên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tiết lộ cho truyền thông chi tiết về các cuộc họp gần đây giữa Trung Quốc và Canada, cũng như những diễn biến trong mối quan hệ giữa hai nước. Ông Tập tỏ ý không đồng tình, nói rằng điều này là "không phù hợp" và cho rằng Thủ tướng Canada "thiếu sự chân thành".

Tin thế giới sáng 17/11: Vụ nổ ở Ba Lan nhiều khả năng do tên lửa Ukraine gây ra; cháy phà chở khách ở Indonesia
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Justin Trudeau trao đổi riêng sau chương trình họp tại Hội nghị G20. Ảnh: Reuters

Cháy phà chở gần 300 người ở Indonesia

Ngày 16/11, phà Mutiara Timur I chở theo 236 hành khách và 35 thành viên thủy thủ đoàn đã bốc cháy ngoài khơi đảo Bali, Indonesia. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực sơ tán những người có mặt trên phà. Hiện chưa có báo cáo thương vong về sự việc.

Hình ảnh và video do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia công bố cho thấy lực lượng cứu hộ ngồi trên những chiếc thuyền phao đang sơ tán mọi người lên tàu hải quân, trong khi chiếc phà Mutiara Timur I vẫn bốc lên khói đen.

Tai nạn hàng hải do tình trạng quá tải và tiêu chuẩn an toàn thấp thường xuyên xảy ra ở Indonesia, quốc gia gồm hơn 17.000 hòn đảo, nơi phà thường được sử dụng để di chuyển.

Tin thế giới sáng 17/11: Vụ nổ ở Ba Lan nhiều khả năng do tên lửa Ukraine gây ra; cháy phà chở khách ở Indonesia
Vụ cháy phà ngày 16/11/2022 ở Indonesia. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Twitter

NASA phóng thành công tàu vũ trụ Mặt Trăng Artemis-1

Ngày 16/11, NASA đã phóng thành công tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis-1 tại trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ sau 3 lần trì hoãn vì sự cố. Đây là bước khởi đầu đánh dấu thành công của NASA trong sứ mệnh Artemis nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Tin thế giới sáng 17/11: Vụ nổ ở Ba Lan nhiều khả năng do tên lửa Ukraine gây ra; cháy phà chở khách ở Indonesia
Tàu Orion cất cánh tới quỹ đạo Mặt Trăng trên đỉnh lên lửa SLS. Ảnh: Reuters

Trong sứ mệnh này, NASA sẽ thực hiện một chuyến bay thử nghiệm không người lái với tàu vũ trụ Orion kéo dài 25 ngày xung quanh Mặt Trăng, rồi quay trở lại Trái Đất. Sứ mệnh sẽ kết thúc vào ngày 11/12.

Bên trong tàu là 3 hình nộm làm bằng vật liệu tái tạo sinh học, có nhiệm vụ thử nghiệm phản ứng trước mức độ rung, gia tốc và bức xạ. Đây được xem là 3 mối nguy hiểm đáng kể nhất đối với con người khi tiến vào không gian sâu.

Mục tiêu chính của hoạt động là thử nghiệm tính khả thi của tên lửa và tàu vũ trụ để đảm bảo an toàn cho sứ mệnh có phi hành đoàn, dự kiến diễn sẽ ra vào năm 2024.