Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay

(VOH) - Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội diễn ra vào đêm 8/2, Triều Tiên đã phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay cùng nhiều khí tài quân sự hiện đại.
Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay
Buổi lễ được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào đêm 8/2. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết sự kiện thể hiện "năng lực tấn công hạt nhân vĩ đại của đất nước", với sự tham gia của nhiều đơn vị hạt nhân chiến thuật.
Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay trong buổi lễ.
Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái Kim Ju Ae trên lễ đài.
Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay
Binh sĩ Triều Tiên với trang bị hiện đại di chuyển qua trước lễ đài.
Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay
"Nhân vật chính" của lễ duyệt binh: Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 xuất hiện trên xe chở đạn kiêm bệ phóng di động.
Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay
Theo Reuters, đây là lần duyệt binh với số lượng tên lửa hạt nhân nhiều nhất từ trước đến nay ở Triều Tiên.
Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay
Xe chở đạn kiêm bệ phóng ICBM với ống phóng kín, được cho là của mẫu ICBM đời mới dùng nhiên liệu rắn có nhiều ưu điểm vượt trội đang được Triều Tiên phát triển. Phát triển ICBM dùng nhiên liệu rắn là một trong những mục tiêu then chốt dài hạn của Bình Nhưỡng, nhằm tăng khả năng sống sót của lực lượng tên lửa chiến lược khi nổ ra xung đột.
Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay

Các xe bệ phóng pháo phản lực siêu lớn xuất hiện trong lễ duyệt binh. Đây là các tổ hợp pháo phản lực có đường kính 600 mm, đạt tầm bắn khoảng 400 km, đủ sức đe dọa phần lớn căn cứ quân sự ở Hàn Quốc.

Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay
Các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật của Triều Tiên, có tầm bắn gần 500 km và thiết kế tương đồng tổ hợp Iskander do Nga phát triển.
Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay

Xe tăng chiến đấu chủ lực có vẻ ngoài tương đồng với mẫu T-14 Armata của Nga và M1 Abrams Mỹ.  Đây là mẫu xe tăng từng được Triều Tiên ra mắt lần đầu hồi năm 2020, nhưng không công bố tính năng cụ thể.

Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay
Máy bay cường kích Sukhoi Su-25 do Nga phát triển bắn pháo sáng khi bay qua lễ đài ở quảng trường Kim Nhật Thành. 

Nguồn ảnh: KCNA