Trung Quốc nói sẽ tiến hành đàm phán thương mại tiếp với Mỹ theo kế hoạch

(VOH) – Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 31/10 cho biết Bắc Kinh và Washington sẽ tiếp tục đàm phán thương mại song phương theo kế hoạch.

Trong một thông cáo, bộ này nói hai bên vẫn đang trong mối liên lạc chặt chẽ. Lần đàm phán tiếp theo trong kế hoạch đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được thực hiện theo hình thức điện đàm vào ngày thứ Sáu 1/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới để ký một thỏa thuận thương mại tạm thời nhân dịp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra vào ngày 16 đến 17 /11 tới tại Chile.

Tuy nhiên chính phủ Chile đã hủy hội nghị để tập trung vào khôi phục luật pháp và trật tự trong nước giữa lúc đang có nhiều cuộc biểu tình bạo động.

Ảnh minh họa. Nguồn: investing.com

Mỹ hy vọng nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc
(VOH) - Mỹ hy vọng có thể nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhật Bản vào cuối tuần này.