Trung Quốc tuyên chung thân một công dân Mỹ tội gián điệp

VOH - Trung Quốc vừa kết án tù chung thân đối với một công dân Mỹ 78 tuổi vì tội làm gián điệp.

Ông John Shing-Wan Leung, 78 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Hong Kong (Trung Quốc), bị cơ quan phản gián Trung Quốc bắt giữ vào ngày 15/4/2021 với cáo buộc là gián điệp.

Trung Quốc tuyên chung thân một công dân Mỹ tội gián điệp 1
Cờ Trung Quốc và Mỹ treo trước một trụ sở công ty Mỹ ở Bắc Kinh - Ảnh: Chinadaily.com.cn

Tòa án trung cấp thành phố Tô Châu (nơi ông Leung bị bắt giữ) tuyên bố bản án trên mạng xã hội nhưng không đưa ra chi tiết về cáo buộc.

Tòa án Tô Châu không đưa ra bất cứ tuyên bố nào cho rằng bản án liên quan đến mối quan hệ Mỹ - Trung, nhưng các cáo buộc gián điệp tại nước này được cho là "có tính chọn lọc" với các bằng chứng không được công bố.

Xem thêm: Bầu cử Thái Lan: Lãnh đạo đảng Dân chủ từ chức

Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang xuống mức thấp nhất lịch sử, trong bối cảnh các tranh chấp thương mại, công nghệ, nhân quyền đang trở nên căng thẳng giữa hai nước.