Truyền thông Nga lại bị tin tặc tấn công và phát cảnh báo hạt nhân

(VOH) - Một số đài truyền hình và phát thanh của Nga vừa bị tin tặc đột nhập và trình chiếu thông báo về tấn công hạt nhân.

Ngày 9/3, người dân ở phía Đông nước Nga khi xem truyền hình nhận được thông báo uống thuốc chống nhiễm xạ potassium iodide và có một cuộc tấn công hạt nhân.

Cảnh báo “hãy khẩn trương tìm nơi trú ẩn” và “sử dụng mặt nạ phòng độc, nếu không có hãy sử dụng gạc bông y tế”. Trên tivi cũng chiếu hình ảnh bản đồ nước Nga nhuộm màu đỏ, cảnh báo phóng xạ.

Thông điệp này xuất hiện trên truyền hình và đài phát thanh tại Moskva, vùng Sverdlovsk và thành phố Yekaterinburg.

Cảnh báo giả do tin tặc can thiệp phát trên truyền hình Nga. Ảnh: Daily Mail
Cảnh báo giả do tin tặc can thiệp phát trên truyền hình Nga. Ảnh: Daily Mail

Vụ việc khiến Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga phải trấn an người dân rằng đó là “những cảnh báo thất thiệt tại Moskva bắt nguồn từ việc kênh truyền hình và đài phát thanh bị tin tặc tấn công”.

Xem thêm: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường: Kiên định với cải cách và mở cửa

Đây là lần thứ ba tin tặc tấn công truyền thông Nga trong tháng qua.

Vào tháng 2, đài phát thanh tại hàng loạt thành phố của Nga phát cảnh báo giả hối thúc người dân trú ẩn do tấn công tên lửa. Và khi Tổng thống Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang vào tháng 2, truyền thông Nga bị tin tặc tấn công gây ảnh hưởng đến việc truyền phát trực tiếp sự kiện.