Từ nay đến 2027, Saudi Arabia sẽ được bổ sung thêm 7 hệ thống phòng không THAAD

VOH - Từ 2017, Saudi Arabia và Mỹ đã có giao dịch mua bán hệ thống THAAD và các thiết bị và dịch vụ đi kèm.

Truyền thông Trung Đông ngày 1/6 dẫn nguồn tin từ Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm đưa tin Mỹ đang chuẩn bị cung cấp 7 hệ thống phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và 360 quả tên lửa đi kèm cho Saudi Arabia trong giai đoạn từ nay đến năm 2027.

Từ nay đến 2027, Saudi Arabia sẽ được bổ sung thêm 7 hệ thống phòng không THAAD 1
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ - Ảnh: AFP/TTXVN

Đây không phải là giao dịch đầu tiên giữa Saudi Arabia và Mỹ. Năm 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán cho Saudi Arabia hệ thống THAAD và các thiết bị và dịch vụ đi kèm trị giá 15 tỷ USD.

Sau đó vào năm 2022, Saudi Arabia đã quyết định mua thêm 2 hệ thống THAAD để trang bị cho 2 địa phương.

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa, chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung bình và tầm cao trong giai đoạn cuối của hành trình.

Hệ thống do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin chế tạo.

Các tên lửa của THAAD có thể đánh chặn các mục tiêu ở cự ly lên đến 200km ở độ cao 150km.

Radar AN/TPY-2 của hệ thống này có khả năng phát hiện ra tên lửa đạn đạo ở khoảng cách xa tới 1.000km tùy thuộc vào kích thước và tốc độ bay của tên lửa.