Theo Cục Khí tượng Australia, nhiệt độ ở thủ đô Sydney của bang NSW dự kiến sẽ lên tới 40 độ C vào ngày 9/12, với sức nóng được thúc đẩy bởi gió khô và mạnh.
Một số trường học ở Sydney đã buộc phải đóng cửa vào ngày 8/12 và lệnh cấm đốt lửa hoàn toàn được áp dụng ở một số vùng của NSW do nguy cơ cháy rừng gia tăng.

Mức độ hỏa hoạn “thảm khốc” - mức cao nhất trong thang đo - đã được ban hành ở các vùng của Nam Úc vào ngày 8/12. Điều này cho thấy, nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn và thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân.
Xếp hạng hỏa hoạn cực độ nguy hiểm đã được áp dụng ở các vùng của New South Wales và Victoria. Dự báo nắng nóng sẽ giảm phần nào vào cuối tuần này sang đầu tuần sau.
Úc là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của khủng hoảng khí hậu, với những đợt nắng nóng thường xuyên, lượng mưa cực lớn và cháy rừng tàn khốc.
Đầu năm nay, hơn 20 vận động viên tham gia cuộc thi Marathon Sydney đã phải nhập viện do nắng nóng trong mùa đông ấm áp nhất nước Úc - kể từ năm 1910.
Các khu trượt tuyết, trong đó có Perisher, khu trượt tuyết lớn nhất nước, cũng đóng cửa sớm do không có tuyết.
Nỗi sợ hãi đặc biệt dâng cao khi ký ức về thảm họa Mùa hè đen năm 2020 – vụ cháy tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vẫn khắc sâu trong tâm trí hàng triệu người Úc. Đám cháy đã thiêu rụi 10 triệu ha, khiến hàng chục người thiệt mạng và phá hủy hơn 3.000 ngôi nhà.
Một cơn bão nhiệt đới hiện nhanh chóng mạnh lên ngoài khơi bờ biển phía bắc Australia.
Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, bão nhiệt đới Jasper đã mạnh lên tương đương với cơn bão cấp 4 vào ngày 8/12, với sức gió tối đa 220 km/h.
Cục Khí tượng quốc gia cho biết, bão có thể tăng cường độ và không thể loại trừ khả năng có thể đạt tới cấp 5.