Ukraine bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết đất nước

(VOH) - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo nước này dự kiến chi 4 tỷ USD để bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết, trong đó các dự án đầu tiên sẽ bắt đầu được thực hiện ngay từ đầu năm.

Trên Telegram, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nhấn mạnh sẽ sử dụng số tiền này ưu tiên cho các lĩnh vực năng lượng, nhà ở, cơ sở hạ tầng quan trọng, rà phá bom mìn và hỗ trợ kinh doanh.

Theo ông Shmyhal, công cuộc tái thiết sẽ chia làm ba giai đoạn: đáp ứng những nhu cầu cấp thiết như cung cấp nước sạch; tái thiết nhanh hậu chiến như xây dựng nhà ở; và tái thiết lâu dài nhắm vào hạ tầng để "thay đổi bộ mặt đất nước".

Ngày 20/2, trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva tại Kiev, Thủ tướng Shmyhal cho biết Ukraine đang tìm kiếm một chương trình viện trợ trong nhiều năm của IMF, với tổng trị giá 15 tỷ USD.

Ngày 21/2, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết Rome đang chuẩn bị cho một hội nghị về tái thiết Ukraine, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2023. Bà Meloni bày tỏ sự tin tưởng rằng Italy "có thể đóng vai trò hàng đầu" trong quá trình tái thiết Ukraine.

Ukraine bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết
Chiến tranh đã tàn phá nặng nề nhiều vùng lãnh thổ Ukraine. Ảnh: AP

Năm ngoái, Thủ tướng Shmyhal cho biết Ukraine ước tính công tác tái thiết đất nước sau xung đột có thể tiêu tốn khoảng 750 tỷ USD. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho rằng thiệt hại do xung đột tại Ukraine ước tính khoảng 637 tỷ USD.