AFF Cup 2020: Indonesia nhập tịch 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu

(VOH) - ĐT Indonesia sẽ đăng ký tối da 30 cầu thủ tại AFF Cup 2020 và dự kiến mang 4 cầu thủ chơi bóng ở châu Âu sang Singapore tranh tài cùng ĐT Việt Nam.

Indonesia nhập tịch 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu dự AFF Cup 2020

Theo tờ Oke Bola, tuyển Indonesia sẽ đăng ký tối da 30 cầu thủ tại AFF Cup 2020. Tuy nhiên nhiều người đang băn khoăn rằng HLV Shin Tae-yong của Indonesia sẽ triệu tập bao nhiêu cầu thủ nhập tịch. Trước đó, HLV người Hàn Quốc đã gọi 26 cầu thủ sang Thổ Nhĩ Kỳ để tập huấn nhưng có 2 cầu thủ chấn thương là Syahrian Abhimanyu và Vava Mario Yagalo.

Sau đó, HLV Shin Tae-yong đã triệu tập cầu thủ Marcko Meraudje để thế chỗ cho Vava Mario Yagalo. Trong khi đó, HLV người Hàn Quốc chưa gọi cầu thủ nào để thế chỗ của Syahrian Abhimanyu do ông tin cầu thủ này sẽ hồi phục đúng thời điểm để góp mặt ở AFF Cup 2020.

AFF Cup 2020: Indonesia nhập tịch 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu
4 cầu thủ dự kiến sẽ được nhập tịch và thi đấu cho Indonesia ở AFF Cup 2020.

“Chúng tôi có thể mang 30 cầu thủ tham dự AFF Cup 2020. Chúng tôi có thể bổ sung thêm 1 số cầu thủ nhưng lúc này họ chưa sẵn sàng vì đang phải thi đấu. Hiện tại, tuyển Indonesia đang có 25 cầu thủ và họ sẽ đến Singapore. Tôi có trong tay danh sách của những cầu thủ được bổ sung”, ông Shin Tae-yong nói tiếp.

Theo báo chí Indonesia, đội tuyển nước này sẽ bổ sung thêm 4 cầu thủ để thi đấu ở AFF Cup và truyền thông xứ Vạn đảo cho rằng đó sẽ là những cầu thủ nhập tịch. Cả 4 cầu thủ nói trên đều đang đá ở châu Âu. Điều đáng nói là LĐBĐ Indonesia đang trong quá trình nhập tịch cho 4 cầu thủ này. Họ là những cầu thủ gốc Indonesia đang chơi bóng tại châu Âu và được HLV Shin Tae-yong tiến cử.

Trong đó, Kevin Diks (25 tuổi) đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh cho CLB Copenhagen (Đan Mạch). Sandy Walsh (26 tuổi) đang chơi ở vị trí hậu vệ phải cho CLB KV Mechelen (Bỉ). Jordi Amat (29 tuổi) đang chơi cho CLB của Bỉ, KAS Eupen. Mees Hilgers (20 tuổi) đang chơi ở vị trí hậu vệ phải cho CLB Twente (Hà Lan).

Các đội bóng sẽ chốt danh sách đăng ký cầu thủ tham dự AFF Cup 2020 vào ngày 4/12 tới.

Báo Thái Lan: 'Phải chấp nhận sự thật ĐT Việt Nam là số 1 Đông Nam Á'

Sau thất bại ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Thái Lan đang rất muốn lấy lại vị thế của mình trong khu vực thông qua các giải đấu như U23 châu Á 2022, AFF Cup 2020 hay SEA Games 31.

Theo kết quả bốc thăm, đội bóng xứ Chùa vàng nằm ở bảng A AFF Cup 2020 cùng với các đối thủ là Myanmar, Philippines, Singapore và Đông Timor. Tuyển Thái Lan sẽ chạm trán với đối thủ yếu hơn nhiều là Đông Timor vào ngày 5/12/2021 ở trận mở màn.

AFF Cup 2020: Indonesia nhập tịch 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu
Việt Nam và Thái Lan là hai đối thủ nhiều duyên nợ.

Nhận định về AFF Cup, tờ Prachachat cho biết: "AFF Cup 2020 là một trong những giải đấu rất có ý nghĩa khi đó là màn ra mắt của những người đứng đầu. Tuy nhiên, Thái Lan có lẽ không phải là đội được đánh giá cao nhất ở giải đấu tới. ĐT Việt Nam đã trở thành đội đứng đầu khu vực. Đây là sự thật phải chấp nhận dù nhiều người không hề muốn".

Mới đây, HLV Mano Polking đã được chọn vào chiếc ghế nóng mà ông Akira Nishino để lại. Nhiều khả năng, Voi chiến sẽ có sự phục vụ của 2 ngôi sao là Chanathip và Bunmathan tại AFF Cup 2020.

Chia sẻ với truyền thông, tân HLV Mano Polking cho biết: "Hiện tại tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại sự tin tưởng mà các bạn đang dành cho tôi. Với đội ngũ nhân viên, cầu thủ, FAT và đặc biệt là những người hâm mộ, tôi biết rằng chúng tôi sẽ làm được. Công việc bây giờ là hãy tập trung và chăm chỉ làm việc. Chúng ta cùng chiến đấu để mang chức vô địch AFF Cup trở lại Thái Lan".