AFF Cup 2022: Tiến Linh vẫn tập riêng, Malaysia gặp khó

(VOH) - Tiền đạo Tiến Linh tiếp tục tập riêng ở buổi tập thứ 2 của ĐT Việt Nam nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022; Malaysia gặp khó về mặt lực lượng khi các cầu thủ trụ cột từ chối lên tuyển.

Tiến Linh vẫn tập riêng, Hoàng Đức trở lại tập luyện cùng ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam đã có buổi tập thứ hai trong đợt tập trung cuối chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào chiều 24/11. Ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo đã đẩy lịch tập sớm hơn 15 phút do trời có mưa.

Số lượng cầu thủ tham dự buổi thứ 2 vẫn giống như buổi đầu tiên, chỉ có 13 cầu thủ. Các cầu thủ HAGL đã có mặt tại Hà Nội vào trưa muộn ngày 24/11. Tuy nhiên, 5 thành viên của đội bóng phố Núi vẫn chưa tập cùng toàn đội.

AFF Cup 2022: Tiến Linh vẫn tập riêng, Malaysia gặp khó
Tiến Linh vẫn tập riêng.

Cũng tại buổi tập này, HLV Park Hang Seo đón chào sự trở lại của tiền vệ Hoàng Đức, người mới trở về từ Qatar sau khi làm khách mời dự khán 2 trận đấu tại World Cup 2022.

Bên cạnh đó, Thanh Bình đã bắt đầu tham gia tập luyện cùng các đồng đội. Trung vệ của ĐT Việt Nam tập riêng cùng với bác sĩ Choi Ju-young, trợ lý Vũ Anh Thắng và tiền đạo Tiến Linh. Trước đó, Thanh Bình đã hội quân cùng đồng đội vào ngày 23/11 nhưng do bị tai nạn, anh không thể ra sân cùng đồng đội ở buổi tập đầu tiên.

AFF Cup 2022: Tiến Linh vẫn tập riêng, Malaysia gặp khó
Hoàng Đức trở lại tập luyện cùng ĐT Việt Nam.

Dự AFF Cup 2022, Quang Hải sẽ bỏ lỡ trận đấu gặp Montpellier

Mới đây đối thủ của Pau FC ở vòng 1/32 đã được xác định là Montpellier, đội bóng đang chơi ở Ligue 1. Dù đang không có được thành tích tốt nhưng trong quá khứ Montpellier từng lên ngôi vô địch Ligue 1 2011/2012. Mùa trước, đội bóng này cũng lọt vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia Pháp.

Chắc chắn Quang Hải sẽ không thể góp mặt ở trận đấu với  diễn ra Montpellier vào ngày 8/1/2023 này. Nguyên nhân là do tiền vệ sinh năm 1997 bận thi đấu AFF Cup 2022 ĐT Việt Nam. Trước đó, Pau FC đã đồng ý cho Quang Hải về thi đấu dù đây không phải giải đấu thuộc hệ thống của FIFA. Được biết AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/12 đến 16/1/2023.

AFF Cup 2022: Tiến Linh vẫn tập riêng, Malaysia gặp khó
Quang Hải lỡ cơ hội chạm trán Montpellier ở vòng 1/32 Cúp Quốc gia Pháp.

Malaysia thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột tại AFF Cup 2022

Đã có 12 cầu thủ trong số 41 cẩu thủ được triệu tập lên tuyển Malaysia để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Campuchia và Maldives nhằm hướng đến sân chơi AFF Cup 2022.

Trong số các cầu thủ này, hầu hết trong số đó đều là trụ cột của ĐTQG Malaysia. Theo Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM), các cầu thủ này không lên tuyển vì lý do cá nhân hoặc chấn thương. AFF Cup là giải đấu không thuộc FIFA Days, do đó, các CLB cũng lấy lý do này để không nhả quân.

AFF Cup 2022: Tiến Linh vẫn tập riêng, Malaysia gặp khó
Malaysia thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột tại AFF Cup 2022.

Tuyển Malaysia sẽ hội quân vào ngày 29/11. Họ lần lượt đá giao hữu với Campuchia (9/12) và Maldives (14/12). Sau đó, HLV Kim Pan Gon sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022. Malaysia nằm ở bảng B, lần lượt đối đầu với các đối thủ Myanmar tại Yangon vào ngày 21/12, Lào tại Bukit Jalil vào ngày 24/12, Việt Nam tại Hà Nội ngày 27/12 và Singapore trên sân Bukit Jalil ngày 3/1/2023.

Danh sách sơ bộ tuyển Malaysia dự AFF Cup 2022:

  • Thủ môn: Syihan Hazmi, Kalamullah, Azri Ghani, Rahadiazli
  • Hậu vệ: Dominic Tan, Dion Cools, Khuzaime Piee, Azam Azmi, Sharul Nazeem, Declan Lambert, Quentin Cheng, Ruventhiran
  • Tiền vệ: Shamie Iszuan, Brendan Gan, Hakim Hassan, Mukhairi Ajmal, Stuart Wilkin, Akram Mahinan, Kogileswaran, David Rowley, Aliff Haiqal, Faiz Nasir
  • Tiền đạo: Safawi Rasid, Darren Lok, Faisal Halim, Lee Tuck, Haqimi Azim, Sergio Aguero, Ramadhan Saifullah