ATP Cup 2022: ĐT quần vợt Tây Ban Nga giành vé vào chung kết

(VOH) - Với chiến thắng chung cuộc 2-1 trước ĐT Ba Lan, ĐT Tây Ban Nha đã giành quyền vào chung kết giải quần vợt ATP Cup.

Vượt qua ĐT Ba Lan, ĐT Tây Ban Nha vào chung kết ATP Cup

Ở trận đánh đơn đầu tiên, Pablo Carreno Busta đã hoàn toàn lấn lướt trước Jan Zielinski. Tay vợt xếp hạng 20 thế giới đã sớm có break mmgay ở game đầu tiên đối thủ cầm giao bóng. Và sao đó là liên tiếp 2 break ở có chiến thắng 6-2 ở set đầu tiên.

Sang set 2, vẫn là thế trận một chiều, Pablo Carreno Busta dẫn trước đến 5-0 và kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-1.

ATP Cup 2022: ĐT quần vợt Tây Ban Nga giành vé vào chung kết
Tây Ban Nga giành vé đầu vào chung kết ATP Cup 2022.

Trận đánh đơn sau đó là cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt có thứ hạng cao nhất của 2 đội, Roberto Bautista Agut gặp Hubert Hurkacz. Và thực sự 2 tay vợt đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn. Set đầu tiên Bautista Agut có break ở game thứ 4 nhưng Hurkacz nhanh chóng lấy lại break ở game thứ 6 để đưa trận đấu vào loạt tie break. Tại đây, chiến thắng đã thuộc về Bautista Agut với điểm số 8-6.

Sang set 2, tay vợt số 9 thế giới đã gỡ hoà 1-1 với chiến thắng chóng vánh 6-2. Set quyết định, thế trận giằng co lại diễn ta khi 2 tay vợt đều tận dụng tốt ưu thế cầm giao bóng. Tuy nhiên, ở loạt tie break, một lần nữa chiến thắng đã thuộc về Roberto Bautista Agut.

Như vậy, với 2 chiến thắng ở các trận đánh đơn nên trận đánh đôi diễn ra sau đó chỉ mang tính thủ tục, đội tuyển Ba Lan có chiến thắng an ủi của Szymon Walkow và Jan Zielinski trước Pedro Martinez và Albert Ramos-Vinolas với tỷ số 2-1.

Ở chung kết, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chờ đợi đội chiến thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Nga và Canada.

Djokovic cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ mình

Trên trang mạng xã hội cá nhân, Novak Djokovic đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, sau khi anh bị giới chức Australia hủy visa và tạm giữ. "Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ liên tục của các bạn. Tôi có thể cảm nhận và rất trân trọng tình cảm đó" - Djokovic viết trên trang Instagram cá nhân của mình.

Trước đó, tay vợt số một thế giới đã đến Melbourne sau khi được BTC giải miễn trừ y tế để thi đấu ở Australia Open 2022. Tuy nhiên, chính quyền liên bang Australia không chấp nhận đặc cách này nên đã hủy visa của Djokovic hôm 5/1 ngay tại sân bay và yêu cầu anh phải trở về nước.

ATP Cup 2022: ĐT quần vợt Tây Ban Nga giành vé vào chung kết
Djokovic viết trên trang Instagram cá nhân của mình.

Djokovic hiện bị tạm giữ trong một khách sạn ở Melbourne. Đội ngũ pháp lý của tay vợt người Serbia đang nỗ lực để kháng cáo. Theo quy định, Djokovic có thể tự do rời khỏi Australia bất cứ lúc nào.

Australia Open 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 17/1. Ban tổ chức giải đang nỗ lực sắp xếp thời gian và địa điểm tập cho Djokovic vào thứ Ba, 11/1 – một ngày sau phiên điều trần. Luật sư cũng đề nghị Australia cho phép Djokovic cách ly ở ngôi nhà mà anh thuê tại Melbourne tháng trước, nơi có điều kiện nghỉ ngơi, tập luyện tốt hơn.

Djokovic 17 năm liên tiếp dự Australia Open, từ khi ra mắt ATP mùa 2005. Anh giữ kỷ lục chín lần vô địch, gồm ba lần gần nhất. Tay vợt 34 tuổi đồng sở hữu kỷ lục 20 Grand Slam với Rafael Nadal và Roger Federer.

Vợ Djokovic cảm ơn fan đã ở bên chồng mình lúc khó khăn

Trên trang Instagram cá nhân, hôm qua (7/1), Jelena Ristic, vợ của Novak Djokovic đã đăng tải bức ảnh cô ôm hôn say đắm chồng mình kèm lời tri ân gửi đến nhiều người hâm mộ đã ủng hộ Nole trong thời điểm khó khăn hiện tại khi anh đang đấu tranh để được dự Australian Open 2022.

ATP Cup 2022: ĐT quần vợt Tây Ban Nga giành vé vào chung kết
Vợ Djokovic cảm ơn các fan đã ở bên chồng mình lúc khó khăn.

“Cảm ơn những người thân yêu trên khắp thế giới đã dùng tiếng nói của mình để gửi lời yêu thương đến chồng tôi. Tôi đang hít thở sâu để bình tĩnh và tìm thấy lòng biết ơn (và sự hiểu biết) trong thời điểm này đối với tất cả những gì đang xảy ra”.

“Luật lệ duy nhất mà tất cả chúng ta nên tôn trọng trên mọi biên giới là tình yêu và sự tôn trọng đối với người khác. Tình yêu và sự tha thứ không bao giờ là một sai lầm mà sẽ là một sức mạnh mạnh mẽ. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!”, Jelena Djokovic viết.

Sao nữ tennis nhận bi kịch bị giam lỏng y hệt Djokovic ở Australia

Bên cạnh Novak Djokovic, một đồng nghiệp của anh cũng vừa bị chính quyền Australia tịch thu visa và tạm giữ ở khách sạn Park (Melbourne, Australia) do không đảm bảo được quy tắc phòng dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào nước này.

Đó là tay vợt nữ người CH Czech Renata Voracova (38 tuổi). Đáng chú ý, chuyên gia đánh đôi này vừa cùng đối tác Katarzyna Piter thi đấu giải WTA Gippsland Trophy ở Melbourne và để thua cặp đôi Arina Radionova/Lesley Pattinama Kerkhove 2-6, 4-6 hôm 5/1.

ATP Cup 2022: ĐT quần vợt Tây Ban Nga giành vé vào chung kết
Tay vợt nữ người CH Czech Renata Voracova cũng đang bị giam ở khách sạn Park.

Renata Voracova nhập cảnh vào Australia cuối tháng 12 năm ngoái và trước đó cô cũng khoe rằng mình được cấp quyền miễn trừ y tế để không phải khai báo tình trạng tiêm vaccine Covid-19 như Djokovic.

Nhưng theo ESPN, tay vợt hạng 81 thế giới nội dung đôi nữ này đã bị tạm giữ sau khi được lực lượng Biên phòng Australia thông báo rằng cô phải rời xứ sở chuôt túi ngay lập tức do visa không hợp lệ.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao CH Czech nói: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng tay vợt người CH Czech Renata Voracova đang bị giam giữ giống như Djokovic cùng với một số tay vợt khác”.

“Chúng tôi đã thông qua đại sứ quán của mình ở Canberra gửi một công hàm phản đối và đang yêu cầu chính phủ Australia giải thích về tình hình. Tuy nhiên, Renata Voracova đã quyết định bỏ thi đấu do hạn chế về khả năng tập luyện và rời Australia”.

Cilic và Monfils cùng đoạt vé bán kết giải đấu tiền Australian Open

Ở vòng tứ kết giải ATP 250 Adelaide International 1 đang diễn ra ở Adelaide (Australia) chạy đà cho Australian Open, hạt giống số 3 Marin Cilic đã thắng nhàn hạt giống số 7 Laslo Djere 6-3, 6-2 để đi tiếp vào bán kết gặp hạt giống số 2 Karen Khachanov.

Trong khi đó, hạt giống số 1 Gael Monfils cũng vừa nhẹ nhàng hạ gục hạt giống số 8 Tommy Paul 6-4, 6-1. Tại bán kết, “gã hề” người Pháp sẽ đụng độ tay vợt nước chủ nhà Australia Thanasi Kokkinakis.