Bán kết U19 Đông Nam Á 2022: Việt Nam đấu Malaysia

(VOH) - Đối thủ của U19 Việt Nam tại bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 chính thức lộ diện sau khi trận đấu giữa U19 Malaysia vs U19 Lào kết thúc.

Malaysia là đối thủ của U19 Việt Nam tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022

Cả Malaysia với Lào đều đã giành quyền đi tiếp vào bán kết. Trận đối đầu giữa 2 đội ở lượt trận cuối chỉ nhằm để xác định vị trí nhất nhì bảng B giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Lào được coi là bất ngờ lớn tại giải đấu năm nay. Thầy trò HLV Michael Weiss có 3 trận toàn thắng ở vòng bảng qua đó giành vé đi tiếp trước một vòng đấu.

Malaysia là đối thủ của U19 Việt Nam tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022
U19 Malaysia gặp U19 Việt Nam ở bán kết giải U19 Đông Nam Á.

Hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi ngay những phút đầu. Thế trận ăn miếng trả miếng được Malaysia và Lào tạo ra nhưng không có bàn thắng nào trong suốt hiệp 1.

Sang hiệp 2, U19 Malaysia tỏ ra áp đảo về mặt thế trận nhưng không thể vượt qua sự chắc chắn nơi hàng thủ đối phương. U19 Lào khai thông thế bế tắc ở phút thứ 68. Trên chấm 11m, Sangvilay sút tung lưới thủ thành Syahmi Adib Haikal mở tỷ số trận đấu.

Chiến thắng 1-0 giúp U19 Lào duy trì vị trí nhất bảng B. Điều này đồng nghĩa với việc, đội bóng xứ Triệu voi sẽ gặp U19 Thái Lan ở bán kết. Trong khi đó, đội nhất bảng A U19 Việt Nam sẽ đụng độ U19 Malaysia.

Xác định 2 cặp đấu tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022:

  • Bán kết 1: 15h30 ngày 13/7 - U19 Việt Nam vs U19 Malaysia
  • Bán kết 2: 20h00 ngày 13/7 - U19 Thái Lan vs U19 Lào

U19 Việt Nam tái hiện thành tích đáng nể sau 6 năm

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam khép lại vòng bảng với 5 trận bất bại. Văn Khang và các đồng đội có 2 trận hòa trước những đối thủ mạnh là U19 Thái Lan và U19 Indonesia. Còn lại, “những chiến binh sao vàng” đã xuất sắc đánh bại cả U19 Myanmar, U19 Brunei và U19 Philippines đều bằng những chiến thắng cách biệt.

Malaysia là đối thủ của U19 Việt Nam tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022
U19 Việt Nam tái hiện thành tích đáng nể sau 6 năm.

Với kết quả này, U19 Việt Nam đã tái hiện thành tích đáng nể mà lứa đàn anh làm được cách đây 6 năm khi lọt vào bán kết mà không để thua trận nào. Cụ thể ở giải đấu năm 2016, lứa cầu thủ Tiến Linh, Đức Chinh cũng xuất sắc vào bán kết sau 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa).

HLV Đinh Thế Nam lên kế hoạch chuẩn bị cho trận bán kết

Trải qua 5 trận đấu với mật độ thi đấu khá dày khoảng 2 ngày/trận, U19 Việt Nam đã dành hoàn toàn buổi sáng ngày 11/7 để nghỉ ngơi. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã dùng bữa sáng khá muộn vào lúc 09h00 và buổi chiều sẽ bước vào buổi tập hồi phục để chuẩn bị cho trận bán kết.

Đánh giá về trận đấu với U19 Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam nói: "Trận hoà này đã giúp chúng tôi vào vòng bán kết. Tuy vậy, về chất lượng chuyên môn thì tôi chưa thật sự hài lòng, nhất là 20-25 phút đầu hiệp một. Các học trò của tôi đã bước vào trận đấu với tâm lý căng thẳng, không kiểm soát được trận đấu, có nhiều chuyền hỏng, vội vàng. Sau đó, các cầu thủ đã dần bắt nhịp được và tâm lý ổn định hơn. Tôi và các cầu thủ rất vui khi vào bán kết".

Malaysia là đối thủ của U19 Việt Nam tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022
HLV Đinh Thế Nam lên kế hoạch chuẩn bị cho trận bán kết.

Theo lịch thi đấu, đội nhất bảng A – U19 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B (U19 Malaysia hoặc U19 Lào) vào ngày 13/7. Tương tự, U19 Thái Lan sẽ gặp đội nhất bảng B (một trong hai đội kể trên) cùng ngày.

Khi được hỏi về mục tiêu sắp tới tại bán kết, HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Khi đã vào tới bán kết rồi thì tâm lý các cầu thủ cũng sẽ tốt hơn lên. Bên cạnh đó, chúng tôi còn 3 ngày nữa để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu bán kết. Về đối thủ thì chúng tôi vẫn phải chờ kết quả của bảng B ngày mai mới biết được sẽ gặp đội nào. Tôi và BHL cũng đã có kế hoạch trực tiếp đi xem lượt trận cuối của bảng B để đánh giá chuyên môn hai đội U19 Lào và U19 Malaysia".

U19 Việt Nam nhận lợi thế cực lớn tại bán kết U19 Đông Nam Á

U19 Việt Nam đứng đầu bảng A, bởi vậy chúng ta sẽ chạm trán đội nhì bảng B tại trận bán kết 1, đó có thể là U19 Lào hoặc U19 Malaysia. Nhìn vào cục diện hiện tại, rất có thể đối thủ của chúng ta sẽ là U19 Lào.

Malaysia là đối thủ của U19 Việt Nam tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022
U19 Việt Nam nhận lợi thế cực lớn tại bán kết U19 Đông Nam Á.

Dù gặp bất cứ đối thủ nào đi chăng nữa, U19 Việt Nam vẫn nắm chắc một lợi thế rất lớn trong tay, đó là chúng ta luôn có nhiều hơn đối thủ 1 ngày nghỉ. Với tần suất thi đấu liên tục tại giải U19 Đông Nam Á 2022, việc được nghỉ 1 ngày cũng sẽ là "phần thưởng" rất lớn cho mỗi cầu thủ. Điều này sẽ đảm bảo các cầu thủ của U19 Việt Nam sẽ ra sân với một nền tảng thể lực sung mãn nhất.

Không chỉ có U19 Việt Nam, U19 Thái Lan cũng sẽ đón nhận lợi thế tương tự ở loạt đấu bán kết. Yếu tố thể lực là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với Voi Chiến. Trong trận hòa trước U19 Việt Nam, HLV Salvador Valero Garcia đã thẳng thắn thừa nhận các học trò của ông bị xuống thể lực quá nhanh ở cuối trận. Vị chiến lược người Tây Ban Nha cũng cho rằng, U19 Việt Nam đã tận dụng rất tốt sự xuống thể lực của U19 Thái Lan, qua đó tìm được bàn gỡ hòa.

LĐBĐ Indonesia họp khẩn để kiện trận Việt Nam vs Thái Lan

Tối ngày 10/7, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan vừa cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp cả hai đội vượt qua Indonesia nhờ ưu thế về chỉ số phụ khi xét đối đầu giữa 3 đội. Qua đó, U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan chính thức lọt vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.

Theo truyền thông Indonesia, LĐBĐ nước này sẽ tổ chức cuộc họp nội bộ để phân tích lại màn so tài giữa U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan. Mới đây, trưởng đoàn bóng đá Indonesia cũng đã lên tiếng đòi điều tra trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan. Theo ông Endri Erawan, nếu phát hiện tiêu cực, AFF cần phải xem xét để truất quyền thi đấu của cả 2 đội Việt Nam và Thái Lan.

Malaysia là đối thủ của U19 Việt Nam tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022
HLV Shin Tae Yong: 'Việt Nam sợ U19 Indonesia đi tiếp nên chơi không fair-play'.

Việc này khiến HLV trưởng U19 Indonesia khó có thể chấp nhận, nhất là khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Trả lời báo chí ngay sau khi trận đấu của U19 Việt Nam kết thúc, HLV Shin Tae Yong cho biết:

"Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi biết tỷ số trận U19 Việt Nam vs Thái Lan. Tôi nghĩ họ sợ U19 Indonesia đi tiếp nên mới chơi không fair-play như vậy để loại chúng tôi. Thái Lan và Việt Nam bắt đầu cảm thấy rằng Indonesia ngày càng trở nên mạnh hơn nên họ phải làm như vậy. Có lẽ họ đã sợ chúng tôi thì phải.

Việc tính đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm đã không còn xuất hiện trong các quy định của FIFA và AFC. Thật lạ lùng khi AFF vẫn còn giữ tiêu chí đó. Do đó, trong các giải tới tôi nghĩ luật này nên thay đổi".

HLV Shin Tae Yong nối dài 'kỷ lục buồn' suốt 30 tháng trước bóng đá Việt Nam

Cuối năm 2019, HLV Shin Tae-yong chính thức ký hợp đồng với LĐBĐ Indonesia. Tính tổng cộng mọi cấp độ (ĐTQG, U23, U19), chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa một lần đánh bại được các đội tuyển Việt Nam và cả Thái Lan. Sau 2 trận đấu tại giải U19 ĐNÁ vừa qua, thời gian “kỷ lục buồn” này tồn tại đã bị kéo dài lên thành 30 tháng.

THÀNH TÍCH CỦA INDONESIA TRƯỚC THÁI LAN VÀ VIỆT NAM DƯỚI THỜI SHIN TAE-YONG

Cấp độ

Trận đấu

Kết quả

Giải

U19

U19 Việt Nam 0-0 U19 Indonesia

Hòa

Vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022

U19 Thái Lan 0-0 U19 Indonesia

Hòa

U23

U23 Việt Nam 3-0 U23 Indonesia

Thua

Vòng bảng SEA Games 31

U23 Thái Lan 1-0 U23 Indonesia

Thua

Bán kết SEA Games 31

ĐTQG

ĐT Việt Nam 4-0 ĐT Indonesia

Thua

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022

ĐT Thái Lan 2-2 ĐT Indonesia

Hòa

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022

ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Indonesia

Hòa

Vòng bảng AFF Cup 2020

ĐT Thái Lan 4-0 ĐT Indonesia

Thua

Chung kết lượt đi AFF Cup 2020

ĐT Thái Lan 2-2 ĐT Indonesia

Hòa

Chung kết lượt về AFF Cup 2020