Bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32 chỉ còn 4 đội

(VOH) - Môn bóng đá nữ SEA Games 32 giờ đây chỉ còn 8 đội tuyển tham dự khi Indonesia tại bảng A nơi có mặt của Việt Nam đã xin rút lui ngay sau lễ bốc thăm.

Những lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam đối đầu Philippines, Myanmar, Indonesia và Malaysia tại bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32. Đây là bảng đấu khó khi có mặt của Myanmar và Philippines, những đội bóng cũng nằm tốp đầu khu vực.

Nhưng mới đây, tuyển nữ Việt Nam đã bất ngờ hưởng lợi khi BTC có thông báo về việc Indonesia đã quyết định rút lui khỏi SEA Games 32, lý do cụ thể của quyết định này không được công bố.

Tuyển nữ Việt Nam bất ngờ hưởng lợi tại SEA Games 32
Môn bóng đá nữ SEA Games 32 giờ đây chỉ còn 8 đội sau khi Indonesia rút lui - Ảnh: LĐBĐ Campuchia

Với việc Indonesia rút lui, bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32 vào lúc này chỉ còn 4 đội là tuyển nữ Việt Nam,Myanmar, Philippines và Malaysia. Số đội tại bảng A và B đã tương đồng nên sẽ không có sự chênh lệch về số trận đấu tại vòng bảng.

8 đội ở môn bóng đá nữ SEA Games 32 chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Đọc thêm: Tuyển nữ Việt Nam vào bản đấu tử thần tại SEA Games 32

Bảng B có sự góp mặt của chủ nhà Campuchia, Thái Lan, Singapore và Lào. Gần như chắc chắn 1 suất vào bán kết sẽ thuộc về Thái Lan. Tấm vé còn lại là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Campuchia, Singapore và Lào.

Bóng đá nữ SEA Games 32 thi đấu tại 2 địa điểm ở Phnom Penh là sân Army (8.000 chỗ) và Smart RSN (5.000 chỗ) từ ngày 29/4 đến 16/5.

Tuyển nữ Việt Nam hiện tại đang có 7 lần đăng quang tại SEA Games, cụ thể vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019 và 2022. Thái Lan đứng thứ hai với 5 HCV. Các đội khác chưa từng vô địch.