Bóng đá Việt Nam 12/7: Đông Á Thanh Hoá khiếu nại trọng tài

(VOH) - Chủ tịch CLB Thanh Hóa đã có văn bản chính thức gửi VFF và VPF; Pau FC đang tiến hành thương vụ chiêu mộ sao trẻ người Pháp có vị trí thi đấu giống Quang Hải.

ĐT nữ Việt Nam không cầu hoà trước Myanamar

ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù đã giành quyền đi tiếp nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Mai Đức Chung xem nhẹ trận đấu này: “Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là cố gắng từng trận một. Ở lượt tới, nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp đầu bảng.

Trên lý thuyết, chúng tôi chỉ cần 1 trận hòa là đứng đầu bảng B, nhưng đó không phải là tính toán của ban huấn luyện. Toàn đội vẫn chơi hết sức mình ở từng trận đấu. Tại bảng A, tôi tập trung vào các đối thủ là Philippines và Thái Lan. Chúng ta có thể gác U23 Australia sang một bên. Tôi sẽ theo dõi Philippines đấu với Thái Lan để nhận diện tình hình”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

Đông Á Thanh Hoá khiếu nại trọng tài - Quang Hải nhận tin không vui từ Pau FC
Sau chiến thắng 6-0 trước Timor Leste, ĐT nữ Việt Nam chính thức vượt qua vòng bảng.

Pau FC đối đầu Toulouse

Với một pha lập công và một kiến tạo ở trận thắng SPS 5-0, Quang Hải nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội ra sân ở trận giao hữu giữa Pau FC và Toulouse. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 23h00 (giờ Việt Nam) ngày hôm nay 12/7.

Đông Á Thanh Hoá khiếu nại trọng tài - Quang Hải nhận tin không vui từ Pau FC
Pau FC đối đầu Toulouse.

Toulouse là nhà vô địch Ligue 2 mùa 2021/2022 và giành quyền lên chơi ở Ligue 1 mùa tới. Đội bóng này đang trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới. Ở mùa giải trước, hai đội gặp nhau hai lần, trong đó Toulouse thắng 1-0 trên sân khách hôm 8/8/2021 và hòa 1-1 khi trở về sân nhà ngày 16/1/2022.

Được biết, với tính chất của một trận giao hữu, HLV Didier Tholot của Pau FC sẽ có buổi họp kỹ thuật với đại diện CLB Toulouse để thống nhất phương án thi đấu bốn hiệp 30 phút hay thi đấu trọn vẹn 120 phút trong hai hiệp chính - phụ.

Quang Hải nhận tin không vui từ Pau FC

Theo đó, tờ Sud Ouest cho biết Pau FC đang tiến hành thương vụ chiêu mộ sao trẻ người Pháp Marius Ros. Cầu thủ 20 tuổi này thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi và tiền vệ tấn công, trùng với vị trí của Quang Hải. Tiền vệ này vừa hết hạn hợp đồng với Montpellier và có giá trị vào khoảng 100.000 euro trên Tranfersmakrt.

Marius Ros cũng sở hữu lối chơi khá giống với Quang Hải, thiên về kỹ thuật và vóc người nhỏ bé, nhanh nhẹn. Cầu thủ này chỉ cao 1m75, thuận chân phải với có điểm mạnh là khả năng đi bóng uyển chuyển và những đường chuyền sáng tạo.

Đông Á Thanh Hoá khiếu nại trọng tài - Quang Hải nhận tin không vui từ Pau FC
Marius Ros (trái) đến Pau FC, cạnh tranh vị trí của Quang Hải.

CLB Đông Á Thanh Hoá khiếu nại trọng tài

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, đã có văn bản chính thức gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2022 và Ban Trọng tài về các tình huống mà trọng tài gây bất lợi cho đội bóng Thanh Hóa trong trận tiếp đón đội Nam Định vào chiều 9/7 trên sân Thanh Hóa.

Đông Á Thanh Hoá khiếu nại trọng tài - Quang Hải nhận tin không vui từ Pau FC
CLB Thanh Hoá khiếu nại trọng tài.

Nội dung văn bản cho rằng một số tình huống liên quan đến công tác trọng tài đã gây ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Trong đó có tình huống ở phút 47 của trận đấu, cầu thủ Victor Kamhuka (Thanh Hóa) phạm lỗi với cầu thủ Nguyễn Đình Sơn (Nam Định). Ban đầu trọng tài chính đã xác định điểm phạm lỗi ở ngoài vòng 16m50.

Cùng đó, các cầu thủ Nam Định chỉ tay về phía trọng tài biên, trọng tài chính chạy lại tham khảo ý kiến của trọng tài biên, sau đó quay lại thay đổi quyết định cho đội Nam Định được hưởng quả 11m.

CLB Thanh Hóa đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem lại những tình huống đã diễn ra. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, kịp thời có những biện pháp chấn chỉnh lại công tác trọng tài. Qua đó, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng của giải đấu.

Sao Việt kiều Đức bất ngờ trở về V-League thử việc

Theo xác nhận của CLB Sài Gòn, Fabian Vy Ngọc đã có mặt tại đại bản doanh của đội bóng là Trung tâm Thành Long vài ngày qua. Tiền vệ Việt kiều Đức sẽ được tập luyện cũng như sinh hoạt như một cầu thủ bình thường của đội chủ sân Thống Nhất trong thời gian tới.

Lần trở về Việt Nam này, Fabian Vy Ngọc muốn thử sức mình với sự khắc nghiệt của V-League. Trước Fabian, đã có không ít cầu thủ Việt kiều trở về và không thể chứng tỏ được tài năng của mình như Ludovic Casset, Johnny Nguyễn, Michel Lê, Kevin Nguyễn và sớm bị đào thải khỏi V-League.

Đông Á Thanh Hoá khiếu nại trọng tài - Quang Hải nhận tin không vui từ Pau FC
Fabian Vy Ngọc trở về V-League thử việc ở CLB Sài Gòn.

Fabian Vy Ngọc ăn tập và trưởng thành trong môi trường bóng đá Đức ngay từ nhỏ. Ngôi sao sinh năm 1999 được biết đến với khả năng chơi bóng bằng cả 2 chân, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc hậu vệ biên. Hiện tại tiền vệ Việt kiều đang thuộc biên chế CLB HSC Hannover ở giải hạng 5 Đức.

Tuy nhiên cơ hội để Fabian Vy Ngọc phát triển ở đây là không nhiều. Tiền vệ sinh năm 1999 thi đấu cho nhiều đội bóng ở Đức nhưng chưa gặt hái được thành công nào đáng chú ý. Mùa giải vừa qua, Fabian Vy Ngọc chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân và tổng cộng 82 phút thi đấu cho HSC Hannover.

Trước Fabian Vy Ngọc, trung vệ Adriano Schmidt cũng là trường hợp được ăn tập ở Đức từ nhỏ rồi trở về Việt Nam thi đấu. Trung vệ sinh năm 1994 thử việc thành công ở Hải Phòng và chơi khá ấn tượng ở V-League. Điều này giúp cho Adriano Schmidt lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo và đã được triệu tập lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối ở Vòng loại 3 World Cup 2022.

Hiện tại CLB Sài Gòn đang còn trống suất cầu thủ Việt kiều. Vì thế nếu thể hiện tốt trong thời gian thử việc, Fabian Vy Ngọc có thể được ký hợp đồng chính thức. Kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải V-League 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/7 đến 17/8 tới đây.