Thể thao Việt Nam 12/7: VAR về đến Giải bóng chuyền VĐQG 2022

(VOH) - BTC đã tiến hành lắp đặt hệ thống Video Challenge Eyes tại hai địa điểm diễn ra giải bóng chuyền VĐQG 2022 đó là NTĐ tỉnh Ninh Bình và NTĐ tỉnh Vĩnh Phúc.

VAR đã có mặt tại VCK Giải bóng chuyền VĐQG 2022

Hệ thống Video Challenge Eyes đã tiếp cận với người hâm mộ bóng chuyền qua một số giải đấu lớn, mới đây nhất là tại SEA Games 31. Đây là hệ thống camera chuyên dụng đặt ở các góc sân nhằm giúp các đội bóng tham gia thi đấu có thể yêu cầu các giám sát trận đấu hoặc trọng tài thay đổi kết quả một pha bóng khi lỗi xảy ra chưa mang tính chất rõ ràng.

Video Challenge Eyes đã có mặt tại VCK Giải bóng chuyền VĐQG 2022
Các thành viên phụ trách tiến hành lắp đặt tại NTĐ tỉnh Ninh Bình

Các camera chuyên dụng được bố trí như sau:

  • Ở phần sân mỗi đội có 8 camera bao gồm: 2 camera giám sát 2 đường biên dọc, 3 camera giám sát toàn sân của đội, 2 camera giám sát đường biên ngang, 1 camera giám sát vạch tấn công 3m. Tổng cộng 16 camera
  • 4 camera được lắp đặt trên cột lưới, mỗi cột 2 camera giám sát mép trên, mép dưới và vạch giữa sân.
  • 2 camera được lắp sau bàn giám sát của trận đấu để giám sát toàn bộ sân thi đấu.

Trong hiệp thi đấu, mỗi đội bóng có 2 lần yêu cầu check Video Challenge Eyes, nếu yêu cầu đúng thì được bảo lưu 2 lần, còn nếu yêu cầu không đúng thì sẽ mất 1 lần yêu cầu kĩ thuật này.

Ngày 12/7, Ban tổ chức đã tiến hành lắp đặt hệ thống này tại hai địa điểm tổ chức VCK giải Bóng chuyền VĐQG 2022 đó là ở NTĐ tỉnh Ninh Bình và NTĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Được biết, hệ thống Video Challenge Eyes trang bị ở Vĩnh Phúc là hệ thống nhập mua từ Ý, còn hệ thống được trang bị ở Ninh Bình là hệ thống thuê từ Thái Lan.

Cũng trong buổi họp kỹ thuật diễn ra cùng ngày, BTC đã tiến hành phổ biến quy chế, cách áp dụng công nghệ này với đại diện các đội bóng.

Tứ kết nam giải bóng chuyền VĐQG 2022: Diễn biến đầy khó lường

Sau một loạt các trận đấu vòng bảng đầy hấp dẫn và gay cấn, 8 đội bóng nam xuất sắc nhất của giải bóng chuyền VĐQG 2022 đã chính thức được lộ diện, bao gồm Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Thể Công, Sanest Khánh Hòa, VLXD Bình Dương và Hà Nội.

Với việc các lượt trận tứ kết sẽ bắt đầu từ ngày 13/7, do đó các đội bóng có thể nghỉ ngơi đồng thời nghiên cứu đối thủ nhằm tìm ra phương án thi đấu tốt nhất.

Video Challenge Eyes đã có mặt tại VCK Giải bóng chuyền VĐQG 2022
Tứ kết nam giải bóng chuyền VĐQG 2022: Diễn biến đầy khó lường.

Vậy những đội bóng nào sẽ đi tiếp và đội nào sẽ phải dừng lại?

1. Tràng An Ninh Bình vs Biên Phòng

Tràng An Ninh Bình vẫn đang thể hiện mình là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Toàn thắng cả 5 trận vòng bảng và chỉ để thua 5 set, từng đó là quá đủ để chứng minh sức mạnh khủng khiếp của nhà ĐKVĐ. Sở hữu dàn sao tuyển như Trọng Nghĩa, Quốc Duy, Giang Văn Đức... giải mã những cái tên này không hề dễ dàng một chút nào.

Biên Phòng có mùa giải không thực sự thành công. Sở hữu dàn VĐV trẻ, được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ, thế nhưng Văn Thuân và các đồng đội sẽ rất khó có thể tạo ra được kỳ tích trước một Tràng An Ninh Bình với lối chơi ngày càng mạch lạc.

2. TP. Hồ Chí Minh vs Hà Nội

Đại diện của 2 thành phố lớn nhất cả nước đang được xem là những ẩn số khó lường năm nay. Cả hai đội đều đang có phong độ cao. Với TP. Hồ Chí Minh, ngoại binh Thái Lan Wanchai được xem là một trong những bản hợp đồng ấn tượng nhất năm. Với sự có mặt của chủ công 35 tuổi này, sức mạnh của đội bóng Sài thành gia tăng đáng kể.

Trong khi đó, Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ, thế nhưng đội bóng này vô cùng nỗ lực. Việc vào tứ kết có thể xem là một thành công lớn của Hà Nội.

3. Sanest Khánh Hòa vs Hà Tĩnh

Đội bóng của HLV Bùi Quang Ngọc đang vô cùng quyết tâm để trở lại ngôi vương sau khi lỡ hẹn chức vô địch vào năm ngoái. Cũng giống như Tràng An Ninh Bình, Sanest sở hữu dàn tuyển và cựu tuyển vô cùng chất lượng như Từ Thanh Thuận, Văn Tiên, Ngô Văn Kiều, Thái Hưng...

Ngược lại, mặc dù đã bổ sung thêm chủ công Thái Lan Napadet, thế nhưng màn trình diễn của Hà Tĩnh chưa thể khiến NHM hài lòng. Việc có thể đánh bại Sanest vào lúc nào là rất khó, tuy nhiên đội bóng miền Trung hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

4. VLXD Bình Dương vs Thể Công

Đây có thể xem là trận đấu cân tài cân sức nhất trong loạt trận tứ kết. Đội bóng đất Thủ đang có mùa giải cực hay khi thi đấu sòng phẳng với các đội bóng lớn, thậm chí còn suýt cho nhà ĐKVĐ ôm hận.

Bên kia lưới, dưới sự phục vụ của đối chuyền Venezuela Ivan Fernandez, Thể Công đã ít nhiều lấy lại sức mạnh vốn có kể từ khi Quốc Duy chia tay đội. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu đáng chờ đợi.

Kết quả tennis Vô địch Đồng đội trẻ quốc gia

Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ Quốc gia Cúp Phước Thành IV - Vĩnh Long 2022 diễn ra từ ngày 11/7 đến 15/7 với hơn 100 VĐV đến từ 11 đoàn và CLB.

Sáng 11/7 tại Cụm 4 sân Quần vợt Trung tâm thi đấu & huấn luyện TDTT tỉnh Vĩnh Long (số 79 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long) đã diễn ra lễ Khai mạc vợt Vô địch Đồng đội trẻ Quốc gia Cúp Phước Thành IV - Vĩnh Long 2022. Đây là giải đấu Quốc gia dành cho các VĐV lứa tuổi thanh thiếu niên đầu tiên trong năm 2022.

Video Challenge Eyes đã có mặt tại VCK Giải bóng chuyền VĐQG 2022
Trần Vân Quốc Duy thắng trận đầu.

Giải đấu quy tụ hơn 100 VĐV đến từ 11 Câu lạc bộ, tỉnh thành trên cả nước: Hà Nội, Đà Nẵng, Quân Đội, Sơn La, Becamex Bình Dương, Ninh Thuận, Bắc Giang, Kiên Giang, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Hưng Thịnh – TPHCM.

Giải thi đấu ở 6 nội dung, bao gồm: Đồng đội nam U14, Đồng đội nữ U14, Đồng đội nam U16, Đồng đội nữ U16, Đồng đội nam U18, Đồng đội nữ U18.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, không có nhiều bất ngờ xảy ra khi các đơn vị được xếp hạt giống đều dễ dàng giành chiến thắng. Ở nội dung Đồng đội nam U18, 2 tay vợt của đội Hưng Thịnh – TPHCM 2 là Trần Vân Quốc Duy và Đinh Viết Tuấn Minh đã vượt qua các đối thủ đến từ đội Thanh Hóa với tỷ số chung cuộc 2-0 sau 2 trận đơn mở màn với các tỷ số lần lượt như sau: 6-2, 7-5 và 6-2, 6-1.

Nối tiếp thành công của “đàn anh” tại nội dung Đồng đội nam U18, các tay vợt Võ Tuấn Đạt và Nguyễn Minh Phát cũng nhanh chóng giành phần thắng tại nội dung Đồng đội nam U16 với các tỷ số 6-2, 7-6 và 6-2, 6-4.

Tại nội dung Đồng đội nữ U18, tay vợt Liên Ngô Chung Thiên Lam của CLB Quân Đội đã có khởi đầu không mấy thuận lợi khi để thua Giáp Minh Tâm (Bắc Giang) với tỷ số 5-7, 6-4, 2-6 tại trận đơn thứ nhất.