Bóng đá Việt Nam 12/8: U20 Việt Nam đá 3 trận với Nhật Bản

(VOH) - U20 Việt Nam đã xác định được thời gian đối đầu U19 Nhật Bản; Lee Nguyễn phải chờ đến vòng 14 V-League 2022 mới có trận ra mắt cho TP.HCM.

U20 Việt Nam đá 3 trận với Nhật Bản trước Vòng loại U20 châu Á

Kể từ thời điểm này, U19 Việt Nam sẽ trở thành U20 Việt Nam chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Về nhân sự, HLV Đinh Thế Nam đã chọn ra 25 cầu thủ trong danh sách U19 Việt Nam từng giành HCĐ tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 cũng như vừa đăng quang ngôi vô địch tại giải U19 quốc tế Thanh Niên 2022.

Qua 2 giải đấu có ý nghĩa “thử lửa” này, các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn và tâm lý thi đấu quốc tế. Tuy vậy, những rủi ro về chấn thương trên sân cỏ là khó tránh khỏi.

U20 Việt Nam đá 3 trận với Nhật Bản - Lee Nguyễn báo tin không vui tới NHM
U20 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận tại Nhật Bản hướng đến Vòng loại U20 châu Á 2022.

Điều này đã dẫn tới tổn thất về lực lượng của U20 Việt Nam khi tiền vệ Nguyễn Văn Trường và hậu vệ Đặng Tuấn Phong không thể góp mặt trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Văn Trường bị rạn xương mác cổ chân, còn Tuấn Phong bị tổn thương gân khoeo sau gối trái. Bộ đôi này cần phải nghỉ thi đấu dài ngày để theo dõi và điều trị hồi phục.

Theo lịch trình, ĐT U20 Việt Nam sẽ đặt chân tới Nhật Bản vào khoảng 07h00 sáng mai (13/8). Chiều cùng ngày, đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn kéo dài 2 tuần tại Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai ở Osaka.

Trong quá trình tập huấn tại Nhật Bản, U20 Việt Nam sẽ được sắp xếp thi đấu giao hữu 3 trận. Vào ngày 17/8 tại sân Akitsu (thành phố Narashino), U20 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên với U19 Nhật Bản. Đây được đánh giá là màn so tài hết sức giá trị khi các học trò của HLV Đinh Thế Nam được cọ xát với đối thủ rất chất lượng.

Tới ngày 22/8 tại J-Green Sakai (Osaka), U20 Việt Nam sẽ chạm trán U18 Cerezo Osaka - đội trẻ của CLB đang sở hữu thủ môn Đặng Văn Lâm của ĐT Việt Nam. Ở trận giao hữu cuối cùng, U20 Việt Nam gặp Tuyển Đại học Osaka Sangyo vào ngày 25/8 tại J-Green Sakai (Osaka).

Ngày 26/8, ĐT U20 Việt Nam sẽ trở về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho Vòng loại U20 châu Á 2023 - bảng F, diễn ra tại Indonesia từ 14/9 đến 18/9. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam là U20 Indonesia, U20 Hong Kong và U20 Đông Timor.

Danh sách U20 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản:

  • Thủ môn (3): Đoàn Huy Hoàng, Cao Văn Bình, Hồ Tùng Hân
  • Hậu vệ (6): Nguyễn Nhật Minh, Hà Châu Phi, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đức Anh
  • Tiền vệ (13): Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Quang Duyệt, Trịnh Hoàng Cảnh, Nguyễn Văn Tú, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Thành An, Trần Đàm Phúc Tịnh, Thái Văn Thảo, Nguyễn Thái Sơn
  • Tiền đạo (3): Nguyễn Quốc Việt, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Mỹ

Lee Nguyễn báo tin không vui tới NHM

Khán giả mong chờ vào màn ra mắt của Lee Nguyễn ở V-League 2022 ngay vòng 12. Tuy nhiên, tiền vệ này sẽ vắng mặt ở trận gặp Bình Định tối ngày 12/8. Hợp đồng giữa Lee Nguyễn và CLB TP HCM được ký từ giai đoạn 2 V-League 2022. Điều này đồng nghĩa với việc, ngôi sao Việt kiều sẽ trở lại ra sân từ vòng 14. Tại vòng đấu này, Chiến hạm đỏ sẽ có chuyến làm khách trước CLB Hải Phòng. Giai đoạn lượt về V-League 2022 sẽ tạm dừng trong 2 tuần để đội tuyển quốc gia tập trung.

Quay trở lại với trận gặp Bình Định, ở trận này, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng. Trong khi đó, ông Trần Minh Chiến sẽ làm Giám đốc kỹ thuật.

U20 Việt Nam đá 3 trận với Nhật Bản - Lee Nguyễn báo tin không vui tới NHM
Lee Nguyễn sẽ ra sân từ giai đoạn 2 V-League 2022.

CLB Nam Định đón tân binh Việt kiều từng khoác áo HAGL

Theo thông tin từ CLB Nam Định, sau một thời gian thử việc, BLĐ đội bóng này đã đồng ý chiêu mộ trung vệ Steven Đặng. Trung vệ Việt kiều này sẽ khoác áo số 65 và có thể ra sân ngay từ vòng 12 V-League 2022 với tư cách nội binh do anh đã có quốc tịch Việt Nam.

Trước khi gia nhập Nam Định, Steven Đặng bị HAGL thanh lý hợp đồng, thất nghiệp 6 tháng và thử việc thất bại ở Đà Nẵng. Đến Nam Định, anh là cầu thủ Việt kiều đầu tiên trong lịch sử CLB. Ngoài ngoại binh và cầu thủ nhập tịch, đội bóng thành Nam ít chiêu mộ cầu thủ nội từ các đội khác mà thường trọng dụng các cầu thủ từ lò đào tạo địa phương.

U20 Việt Nam đá 3 trận với Nhật Bản - Lee Nguyễn báo tin không vui tới NHM
CLB Nam Định đón tân binh Việt kiều từng khoác áo HAGL.

Steven Đặng có tên khác là Đặng Thanh Hoàng, sinh năm 1997 tại Mỹ, cao 1,83 m, đá ở vị trí trung vệ. Trước khi về Việt Nam khoác áo HAGL, cầu thủ này đã trưởng thành từ bóng đá học đường Mỹ, song anh không có thành tích nổi bật ở đây.

Với việc chuyển đến thi đấu cho CLB Nam Định, Steven Đặng sẽ phải nỗ lực để cạnh tranh vị trí với bộ đôi trung vệ Phạm Mạnh Hùng - Alisson Santana. Nếu thể hiện tốt trong các buổi tập, cầu thủ này hoàn toàn có thể được HLV Văn Sỹ trao cơ hội.

Bí Thư thành ủy TP.HCM làm việc với 2 đội bóng TP.HCM và Sài Gòn

Sáng 11/8,  Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi làm việc với đại diện 2 đội bóng của TP.HCM là CLB TP.HCM và Sài Gòn FC để nắm bắt tình hình trước tình cảnh cả 2 đội đang thi đấu bết bát ở V-League.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đã nêu lên những khó khăn của mình trong quá trình phát triển bóng đá. Đó là việc thiếu thốn về cơ sở vật chất như sân bãi tập luyện, nguồn tài chính để đầu tư cơ sở vật chất…

U20 Việt Nam đá 3 trận với Nhật Bản - Lee Nguyễn báo tin không vui tới NHM
Bí Thư thành ủy TP.HCM làm việc với 2 đội bóng TP.HCM và Sài Gòn.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bí thư Nguyễn Văn Nên đặt câu hỏi: “Chúng ta có niềm tin cải thiện được thứ hạng không? Cơ hội còn không? Còn chiến lược tính toán lâu dài thì sẽ tính tiếp”. Về tình hình sân bãi, yêu cầu cần có phương hướng giải quyết bởi “đá banh mà không có chỗ tập thì làm sao đá?”, Bí thư Nên chất vấn.  

Có mặt tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chia sẻ: “Chúng ta cần phải đột phá và mạnh dạn, giao cơ sở vật chất cho 2 CLB để từ đó áp dụng sang những môn khác nữa. Trước mắt hai đội cần chống xuống hạng đã rồi tính bước xa hơn”.