Bóng đá Việt Nam 16/4: HLV Park chọn Hùng Dũng là đội trưởng U23

(VOH) - Nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định trao băng đội trưởng cho Hùng Dũng; ĐT futsal Việt Nam bước vào guồng quay mới, hướng tới mục tiêu SEA Games 31.

Hùng Dũng làm đội trưởng U23 Việt Nam

Sau khi HLV Park Hang Seo công bố danh sách có đủ 3 cầu thủ quá tuổi, Lý Công Hoàng Anh được chọn làm đội trưởng U23 Việt Nam. Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tiến Linh là 2 đội phó. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc thay đổi quyết định, trao băng đội trưởng cho Hùng Dũng. Lý Công Hoàng Anh xuống làm đội phó.

Ở SEA Games 30, do đội trưởng Quang Hải chấn thương, đội phó Hùng Dũng mới là người giữ băng thủ quân của U23 Việt Nam trong phần lớn hành trình giành huy chương vàng. Hiện tại, Hùng Dũng đang là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Năng lực và khả năng chỉ huy của tiền vệ này cả trong lẫn ngoài sân đấu là điều được công nhận.

HLV Park chọn Hùng Dũng là đội trưởng U23 Việt Nam - ĐT futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu SEA Games 31
Hùng Dũng làm đội trưởng U23 Việt Nam.

Với việc Đỗ Hùng Dũng làm đội trưởng, U23 Việt Nam không chỉ có chỗ dựa về tinh thần, mà còn tin tưởng tuyệt đối về chuyên môn của cầu thủ người Yên Viên trong chiến dịch bảo vệ tấm HCV ở SEA Games 31.

Liên quan tới sự chuẩn bị của U23 Việt Nam, nhằm đảm bảo lực lượng cho chiến dịch SEA Games 31, HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung thêm 3 cầu thủ cho U23 Việt Nam, gồm hậu vệ Đặng Văn Tới (Hà Nội), Lương Duy Cương (Đà Nẵng) và tiền đạo Lê Xuân Tú (Hà Nội).

Trước đó, tiền vệ Trần Bảo Toàn (HA Gia Lai) cũng đã được triệu tập vào đội hình U23 Việt Nam thay cho Hoàng Xuân Tân (Nam Định) bị chấn thương không kịp hồi phục.

ĐT futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu SEA Games 31

Về lực lượng, HLV trưởng Phạm Minh Giang tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt dạn dày kinh nghiệm đã đồng hành cùng đội tuyển tại các giải đấu lớn vừa qua, như World Cup futsal 2021 và giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022.

Bên cạnh khá nhiều cầu thủ trẻ đã khẳng định được năng lực như Châu Đoàn Phát, Nguyễn Văn Hiếu, Nhan Gia Hưng, HLV Phạm Minh Giang cũng tạo cơ hội cho 2 tân binh trưởng hành từ ĐT U20 futsal là fixo Nguyễn Hoàng Anh Vũ và pivo Nguyễn Tuấn Thành.

HLV Park chọn Hùng Dũng là đội trưởng U23 Việt Nam - ĐT futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu SEA Games 31
ĐT futsal Việt Nam bước vào guồng quay mới, hướng tới mục tiêu SEA Games 31.

Theo kế hoạch, ĐT futsal Việt Nam sẽ rèn quân ở TP.HCM cho đến ngày 28/4 sẽ lên đường sang Thái Lan để tập huấn và dự kiến sẽ có 3 trận giao hữu với các CLB futsal mạnh của xứ Chùa vàng.

Ngày 5/5, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ kết thúc chuyến tập huấn và di chuyển thẳng về Hà Nam để chuẩn bị bước vào cuộc đua tại môn futsal nam SEA Games 31, diễn ra từ ngày 10/5 đến 19/5 tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam.

HLV Phạm Minh Giang cho biết, mục tiêu của ĐT futsal Việt Nam tại SEA Games 31 là phấn đấu giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu. Dù vậy, đây sẽ thách thức rất lớn, bởi qua giải futsal Đông Nam Á mới đây, có thể thấy rằng các đối thủ của ĐT futsal Việt Nam đều thể hiện sự tiến bộ rất nhanh.

Ngoại trừ Thái Lan vẫn đang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, ĐT Việt Nam sẽ phải hết sức cẩn trọng trong các cuộc đối đầu với các đối thủ khác như Myanmar, Indonesia. Tại giải Đông Nam Á 2022, Indonesia đã 2 lần cầm chân Thái Lan trong khi Myanmar cũng đã làm được điều tương tự trước ĐT futsal Việt Nam.

ĐT nữ futsal Việt Nam tái đấu với CLB Warriors

So với thất bại 1-5 ở trận lượt đi, ĐT nữ futsal Việt Nam đã có bước chuyển rất lớn về mặt chuyên môn khi bước vào trận lượt về. Không còn việc dễ dàng đánh mất thế trận dù cho đối thủ sớm dẫn trước ở phút thứ 5, các nữ tuyển thủ đầy tự tin trong việc kiểm soát bóng và tổ chức các pha lên bóng nhịp nhàng để kiếm tìm bàn thắng.

Nỗ lực của thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn được đền đáp ở phút 33, Trịnh Ngọc Hoa dứt điểm chéo góc đầy hiểm hóc để quân bình tỷ số 1-1.

HLV Park chọn Hùng Dũng là đội trưởng U23 Việt Nam - ĐT futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu SEA Games 31
ĐT nữ futsal Việt Nam tái đấu với CLB Warriors.

ĐT futsal nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, tuy vậy việc mải mê dâng cao tấn công cũng khiến đội bộc lộ khoảng trống trong phòng ngự, tạo cơ hội cho đối thủ nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 37.

Chỉ còn 3 phút cuối, HLV Trương Quốc Tuấn cho học trò sử dụng chiến thuật power-play (đá 5 cầu). Đây cũng lần đầu tiên sau 4 trận giao hữu, ban huấn luyện cho toàn đội áp dụng chiến thuật này để mở khóa trận đấu.

Sau liên tiếp là các pha ban bật nhỏ nhằm phá vỡ hàng thủ của CLB Warriors. Đến phút 39, từ đường phối hợp bên cánh trái, Ngọc Hoa gây bất ngờ khi dứt điểm vào góc hẹp làm tung lưới đối thủ và ấn định tỷ số hòa 2-2. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ mang áo số 8 trong trận đấu này.

Vào 14h00 chiều 16/4, ĐT nữ futsal Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu cuối cùng trong thời gian chuẩn bị trong nước, gặp CLB futsal Thái Sơn Nam. Sau trận đấu này, ban huấn luyện sẽ gút danh sách xuống còn 18 cầu thủ trước khi có chuyến tập huấn nước ngoài để hoàn thiện bước chuẩn bị cho SEA Games 31.