Bóng đá Việt Nam 26/7: U20 Việt Nam nhận tin dữ về lực lượng

(VOH) - U20 Việt Nam nhận tin dữ trước ngày tái đấu Thái Lan, Malaysia; SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng trên sân Vinh.

U20 Việt Nam nhận tin dữ trước ngày tái đấu Thái Lan, Malaysia

Hội quân từ ngày 22/7 tại Hà Nội, U20 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2023 với 30 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam. Khuất Văn Khang và các đồng đội nỗ lực tập luyện để hướng đến thành tích tốt tại đấu trường châu lục.

Sau buổi tập đầu tiên chủ yếu tập thả lỏng và làm quen với nhau, U20 Việt Nam đã bước vào các bài tập chiến thuật với cường độ cao hơn. Ở buổi tập chiều ngày 25/7, dưới cái nắng gay gắt ở thủ đô, các cầu thủ trẻ được yêu cầu tăng cường sự kết dính trong khâu phối hợp nhỏ cũng như rèn phương án triển khai lối chơi khi đấu đối kháng.

U20 Việt Nam nhận tin dữ về lực lượng - SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng
Quốc Việt (giữa) gặp vấn đề sức khỏe, cùng Lạc Dương (trái) và Nhân Nghĩa (phải) bỏ lỡ buổi tập của U20 Việt Nam.

Đáng chú ý, buổi tập lần này của U20 Việt Nam xuất hiện thông tin không vui về tình hình lực lượng. Theo đó, "Vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt - Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2022 vừa qua đã gặp vấn đề về sức khỏe và bỏ lỡ buổi tập của toàn đội U20 Việt Nam.

Bên cạnh Quốc Việt, còn hai cầu thủ khác của U20 Việt Nam chỉ đi bộ quanh sân và không tham gia tập luyện là Nhân Nghĩa và Lạc Dương. Việc chân sút chủ lực Quốc Việt không thể tập luyện sẽ là bất lợi lớn dành cho U20 Việt Nam, khi giải giao hữu U19 Quốc tế 2022 đang cận kề.

Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 22/7 đến 31/7/2022, sau đó di chuyển về Bình Dương để tham dự giải giao hữu U19 quốc tế 2022. Giải đấu này diễn ra từ ngày 5/8 đến 11/8/2022 với sự tham dự của 4 đội: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

Sau giải U19 Quốc tế 2022, U20 Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn tại Nhật Bản và dự kiến có một trận giao hữu với U20 Nhật Bản, trước khi lên đường sang Uzbekistan tham dự Vòng loại U20 châu Á 2023. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam nằm ở bảng F với các đối thủ Indonesia, Đông Timor và Hồng Kông (TQ).

HLV Park Hang Seo thừa nhận sai lầm

Chia sẻ với giới truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo thừa nhận ông từng mắc sai lầm trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng.

"Sau khi vô địch SEA Games, tôi đã hơi tự tin quá mức. Việc tôi đưa các cầu thủ sang Hàn Quốc tập huấn là một sai lầm. Mục đích của chuyến đi là để tăng cường sự tập trung trong môi trường có kiểm soát vì có rất nhiều sự kiện diễn ra sau giải đấu.

Có lẽ tôi nên để các cầu thủ tận hưởng niềm vui chiến thắng ở Việt Nam thì hợp lý hơn. Tôi vẫn có thể kiểm soát được tình hình khi vẫn tận hưởng được chiến thắng. Khi sang Hàn Quốc, nhịp điệu đó bị cắt đứt.

Tôi đã cắt đi khát khao chiến thắng của các cầu thủ. Lẽ ra tôi phải làm gì đó để khích lệ các cầu thủ thể hiện được nhiều hơn", HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn trên trang Chosun.

U20 Việt Nam nhận tin dữ về lực lượng - SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng
HLV Park Hang Seo thừa nhận sai lầm.

CLB Becamex Bình Dương đăng ký tiền đạo 41 tuổi

CLB Becamex Bình Dương sẽ đăng ký tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Kesley Alves ở giai đoạn 2 của V-League 2022 trong bối cảnh đội bóng này đang gặp vấn đề trong khâu ghi bàn. Chân sút chủ lực Tiến Linh mới ghi được 3 bàn ở mùa giải này, các ngoại binh như Eydison chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trước đó, ở tuổi 41, Huỳnh Kesley đang giữ vai trò trợ lý HLV ở CLB Bình Dương. Kesley đến Việt Nam thi đấu cho CLB Bình Dương năm 2005. Năm 2009, Kesley nhập tịch Việt Nam và từng được HLV Henrique Calisto triệu tập lên ĐTQG. Năm 2019, anh giải nghệ trong màu áo CLB TP.HCM.

Đội bóng đất Thủ cũng bổ sung thêm 2 trợ lý HLV. Đó là HLV Phan Bá Hùng và Lư Đình Tuấn. Hai HLV này đều có bằng Pro do LĐBĐ châu Á cấp. Sau 8 vòng đấu, Becamex Bình Dương đang có 9 điểm và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Họ ghi được 9 bàn, thủng lưới 11 lần.

U20 Việt Nam nhận tin dữ về lực lượng - SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng
Huỳnh Kesley từng chơi cho CLB Becamex Bình Dương.

Trọng tài phạt thẻ đỏ cầu thủ Nam Định là chính xác

Nói về việc cầu thủ Đinh Viết Tú (Nam Định) phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng quyết liệt với Lâm Thuận (Sài Gòn FC), Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho hay: “Quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân ở pha bóng này là chính xác vì lực chân của Đinh Viết Tú đạp vào cổ chân của Lâm Thuận bên phía Sài Gòn FC là mạnh.

Đây lại là chân trụ của Lâm Thuận nên dễ gây chấn thương rất nặng. FIFA đã khuyến cáo những trường hợp vào bóng như vậy là phải rút thẻ đỏ. Trường hợp của Đinh Viết Tú là rất nguy hiểm, có thể làm đối thủ gãy chân hoặc gây chấn thương rất nặng”.

Ở trận đấu này, Nam Định dù chơi với 10 người từ phút 29 nhưng họ cũng đã có được trận hoà quý giá 2-2  trước Sài Gòn FC.

U20 Việt Nam nhận tin dữ về lực lượng - SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng
Trọng tài phạt thẻ đỏ cầu thủ Nam Đinh là chính xác.

LĐBĐ Indonesia có thể huỷ giải U16 Đông Nam Á 2022

Theo trang Priangantimur.com, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang xem xét khả năng hủy bỏ giải U16 Đông Nam Á 2022. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc PSSI đang cân nhắc việc rời AFF để xin gia nhập LĐBĐ Đông Á (EAFF).

Theo kế hoạch, giải bóng đá vô địch U16 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Indonesia từ 31/7 đến 13/8. Đội tuyển U16 Việt Nam ở cùng bảng A với chủ nhà U16 Indonesia, Singapore và Philippines. Hiện tại, U16 Việt Nam đang tập luyện tích cực cho giải đấu này ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

U20 Việt Nam nhận tin dữ về lực lượng - SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng
LĐBĐ Indonesia có thể huỷ giải U16 Đông Nam Á 2022.

SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng trên sân Vinh

Sau khi thảo luận, Ban Kỷ luật VFF đã thống nhất xử lý như sau: Phạt CLB tổ chức trận đấu SLNA số tiền 15 triệu đồng. Và đây cũng là số tiền phạt dành cho CLB Hải Phòng - CLB có CĐV (cổ động viên) vi phạm. Hai chủ thể này đã cùng vi phạm điểm A khoản 1, khoản 3 điều 67 Quy định kỷ luật bổ sung, sửa đổi do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành năm 2021.

Trong thời gian tới nếu các cổ động viên Hải Phòng tiếp tục tái diễn vi phạm, chắc chắn đội bóng đất cảng sẽ phải nhận án phạt nặng hơn.

Ngoài ra, Ban Kỷ luật VFF cũng phạt HLV CLB Phố Hiến Nguyễn Quốc Trung 10 triệu đồng vì bỏ họp báo tại giải hạng nhất. Phạt HLV CLB Khánh Hòa Trần Đắc Thành 1.250.000 đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp vì cố tình làm gián đoạn trận đấu tại giải thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

U20 Việt Nam nhận tin dữ về lực lượng - SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng
SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng trên sân Vinh.

SHB Đà Nẵng thay nốt ngoại binh còn lại

Erick Luis là ngoại binh thứ ba được SHB Đà Nẵng đăng ký để thi đấu, thay thế cho các cầu thủ nước ngoài đã sử dụng trong các vòng đấu trước đó của V.League 2022. Erick Luis được đăng ký để thay thế cho tiền đạo cánh Kone. Eirkc Luis sinh năm 1992, có chiều cao 1m83 và mang quốc tịch Brazil.

Không phải đá tiền đạo cánh như Kone, Erick Luis chơi ở vị trí tiền đạo cắm. SHB Đà Nẵng ky vọng, chân sút này sẽ chơi tốt trong thời gian tới, qua đó, khỏa lấp được khoảng trống săn bàn trên hàng công của đội nhà.

Erick Luis đã đến với SHB Đà Nẵng trước trận đấu với Bình Định. Do chưa hoàn tất thủ tục nên đội bóng bên bờ sông Hàn không thể đăng ký thi đấu nên đành phải giữ lại Kone cho chuyến làm khách trên sân Topenland Bình Định ở lượt trận vừa qua. Trong khi đó, 2 cầu thủ gồm trung vệ Walisson và tiền đạo Junior kịp hoàn tất thủ tục nên đã được sử dụng ở trận gặp Bình Định vừa qua.

U20 Việt Nam nhận tin dữ về lực lượng - SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng
SHB Đà Nẵng thay nốt ngoại binh còn lại.