BXH FIFA: Argentina lên số 1 | Việt Nam hơn Thái Lan 19 bậc

(VOH) - Argentina đã trở lại ngôi vị số 1 thế giới sau 6 năm; Tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á theo BXH FIFA mới công bố sau dịp FIFA Days tháng 3.

Nhà vô địch thế giới Argentina vượt Brazil lên đỉnh FIFA

Sau chức vô địch World Cup 2022, tuyển Argentina tiếp tục giữ thành tích bất bại khi toàn thắng ở hai trận giao hữu ở đợt FIFA Days vừa qua. Họ được cộng thêm 2,55 điểm và vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA sau 6 năm.

Tuyển Brazil - đội xếp ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA trước đó đã phải nhận thất bại trước đội tuyển Morocco và bị trừ 6,56 điểm, phải tụt 2 bậc, xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

BXH FIFA: Argentina lên số 1 | Việt Nam hơn Thái Lan 19 bậc
Nhà vô địch thế giới Argentina vượt Brazil lên đỉnh FIFA - Ảnh: internet

Á quân World Cup 2022  là đội tuyển Pháp cũng tăng 1 bậc, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng sau khi có được 2 thắng lợi tại vòng loại EURO 2024.  Ngoài 3 vị trí dẫn đầu, các thứ hạng còn lại trong tốp 10 của bảng xếp hạng FIFA không có sự thay đổi.

Sau chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Brazil, “Chú ngựa ô” của World Cup 2022 - tuyển Morocco tiếp tục được cộng thêm 5,44 điểm, xếp ở vị trí thứ 11 và là quốc gia châu Phi có thứ hạng cao nhất.

Đọc thêm: Messi được đại gia Ả Rập chào mời với lương gấp đôi Ronaldo

Tuyển Việt Nam tăng một bậc lên 95 thế giới

Trong dịp FIFA Days trong tháng 3 vừa qua, tuyển Việt Nam đã không thi đấu trận nào nhưng vẫn được công thêm 1,06 điểm, tăng 1 bậc, xếp hạng 95 thế giới, 16 châu Á và vẫn đứng đầu Đông Nam Á.

Điểm số của Việt Nam đến từ kết quả tại AFF Cup 2022, khi Việt Nam 8 tám trận, thắng 4, hoà 3 và thua 1. Cùng với đó là các đội xếp trên đã nhận thất bại trong dịp FIFA Days vừa qua và bi đã rơi hạng xuống dưới vì bị trừ điểm.

BXH FIFA: Argentina lên số 1 | Việt Nam hơn Thái Lan 19 bậc
Tuyển Việt Nam tăng một bậc lên 95 thế giới - Ảnh: internet

Thái Lan vô địch AFF Cup với 5 trận thắng, 2 hoà và 1 thua, tích lũy thêm điểm FIFA. Tuy nhiên, ở hai trận giao hữu tháng 3/2023, họ thua Syria 1-3 và UAE 0-2 ở Tây Á, dẫn đến việc bị trừ 7,87 điểm.

Tính tổng thì Thái Lan mất 1,52 điểm, chỉ còn 1.171,88 điểm, rơi ba bậc xuống vị trí 114 thế giới, 21 châu Á, vẫn đứng thứ 2 Đông Nam Á. Với thứ hạng này, Thái Lan hiện đang kém Việt Nam 19 bậc trên BXH FIFA. Tháng 8/2021, Việt Nam từng hơn Thái Lan đến 28 bậc

Đọc thêm: Việt Nam giao hữu cùng New Zealand trước thềm World Cup nữ 2023

Tại Đông Nam Á, Philippines vẫn đứng thứ ba nhưng rơi hai bậc xuống vị trí 136 thế giới. Malaysia tăng tới 8 bậc nhờ tích lũy 15,53 điểm, để lên vị trí 138 thế giới. Indonesia cũng kiếm thêm 12,24 điểm, lên vị trí 149 FIFA.

Ở châu Á, Nhật Bản vẫn đứng đầu ở vị trí 20 FIFA, dù bị trừ 4,49 điểm. Iran giậm chân ở vị trí 24 thế giới, sau đó đến Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia và Qatar. Trung Quốc bị trừ 7,08 điểm, nhưng chỉ giảm một bậc xuống vị trí 81 FIFA, 11 châu Á.

Bảng thứ tự FIFA là tiêu chí xếp hạt giống ở vòng loại và VCK các giải thuộc hệ thống FIFA, như World Cup hay Asian Cup. Đây là giai đoạn Việt Nam đứng trong Top 100 lâu nhất lịch sử, kéo dài 1.590 ngày kể từ 29/11/2018.