Chặng 12 Cúp Truyền hình TPHCM: Tuyển thủ Nga Igor Frolov chiếm áo vàng lẫn áo đỏ ấn tượng

(VOH) - Tuyển thủ xe đạp Nga khoác áo CLB TPHCM Vinama Igor Frolov thể hiện đẳng cấp khi có màn độc diễn để đánh chiếm thành công cả áo vàng và áo chấm đỏ vua leo núi.

Ngày 17/4, chặng 12 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á 2022 từ Huế đi Đà Nẵng dài 113 km đã chứng kiến những cuộc đổi ngôi ngoạn mục ở cả 3 danh hiệu áo vàng, áo chấm đỏ và áo xanh tổng sắp. Tuyển thủ xe đạp Nga khoác áo CLB TPHCM Vinama Igor Frolov thể hiện đẳng cấp khi có màn độc diễn để đánh chiếm thành công cả áo vàng và áo chấm đỏ vua leo núi.

Chặng đua diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Tay đua Lường Văn Sinh (Hà Nội) là người xuất sắc cán đích đầu tiên ở đỉnh đèo Phước Tượng. Nguyễn Phạm Quốc Cường (GSB Đồng Nai) hạng nhì, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) hạng ba. Đến đèo Phú Gia, chiến thắng thuộc về tay đua Ali Khademi (Gạo Hạt Ngọc trời) trong khi Konstantin (TPHCM New Group) hạng nhì còn Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hóa) hạng ba.

Chặng 12 Cúp Truyền hình TPHCM
Ngoại binh người Nga Igor Frolov độc diễn ở đèo Hải Vân, chiếm cả áo vàng lẫn áo đỏ tổng sắp

Tâm điểm của chặng đua là cuộc chiến ở đèo Hải Vân khi tay đua Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long) thi đấu rất hay và đầy nỗ lực. Tuy nhiên ngoại binh người Nga Igor Frolov thể hiện đẳng cấp với màn tăng tốc mạnh mẽ. Vượt qua Võ Thanh An, Igor Frolov một mình giành chiến thắng ở đỉnh đèo Hải Vân (Võ Thanh An hạng nhì, Phan Hoàng Thái hạng ba). Thành tích này giúp Igor Frolov chiếm áo chấm đỏ vua leo núi từ tay Nguyễn  Văn Nhã (Quân khu 7).

Sau khi chiếm áo chấm đỏ, Igor Frolov đổ đèo Hải Vân và duy trì những guồng chân mạnh mẽ. Các tay đua Tập đoàn Lộc trời, Gạo Hạt Ngọc trời như Lê Ngọc Sơn, Roman Maikin, Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Văn Dương, Tăng Quý Trọng, Ali Khademi sau khi đổ hết đèo Hải Vân đã hợp sức cùng áo vàng Quàng Văn Cường rượt đuổi Igor Frolov. Tuy nhiên trong ngày tay đua đội TPHCM Vinama thi đấu với phong độ đầy ấn tượng còn Quàng Văn Cường cùng các đồng đội bị bào mòn quá nhiều sức nên đã rượt đuổi không thành công.

Chặng 12 Cúp Truyền hình TPHCM
Chặng đua Huế - Đà Nẵng chứng kiến cuộc đổi ngôi ngoạn mục trên bảng tổng sắp

Một mình một ngựa về đích sau 2 giờ 54 phút 06 giây, tạo khoảng cách 2 phút 03 giây so với áo vàng Quàng Văn Cường nên Igor Frolov đánh chiếm thành công danh hiệu áo vàng danh giá sau 12 chặng. Về hạng nhì chặng là tay đua Konstantin (TPHCM New Group) và hạng ba chặng thuộc về tay đua Nguyễn Hướng (GSB Đồng Nai).

Xem thêm: Vượt qua đương kim áo vàng, ngoại binh Igor Frolov thắng chặng mở màn Cúp Truyền hình TPHCM 2022

Có thể nói, chiến thắng của Igor Frolov là vô cùng ngoạn mục, tạo cách biệt chưa từng có trong lịch sử Cúp Truyền hình. Trước đây vẫn có trường hợp các VĐV mạnh đèo dẫn 3-4 phút trên đỉnh Hải Vân nhưng sau khi đổ đèo cũng sẽ bị bắt lại, trừ trường hợp có sự cố hoặc bị xe lửa cắt ngang đoàn đua... Igor Frolov cho thấy đẳng cấp quá cao khi mạnh cả leo đèo lẫn kỹ thuật đổ đèo. Ngoài ra, tay đua Nga này có sức bền thể lực cũng quá ấn tượng. Sau 12 chặng, khoảng cách giữa áo vàng Igor Frolov tạo ra với Quàng Văn Cường là 1 phút 49 giây 24.

Chặng 12 Cúp Truyền hình TPHCM
Trao giải cho các tay đua xuất sắc chiến thắng ở chặng đấu nhọc nhằn chinh phục 3 ngọn đèo

Ở danh hiệu áo xanh, Nguyễn Tấn Hoài về hạng 8 chặng và vươn lên chiếm áo xanh của Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp). Sau 12 chặng, Tấn Hoài có 87 điểm còn Tuấn Kiệt 85 điểm hạng nhì còn Quàng Văn Cường 81 điểm hạng ba trên bảng điểm áo xanh.

Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group). TPHCM Vinama đào sâu khoảng cách đồng đội so với Tập đoàn Lộc trời lên 2 phút 07 giây 81.

Ngày mai, 18/4, giải tiếp diễn chặng 13 từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 84 km.