Costa Rica hạ Nhật Bản bằng pha dứt điểm trúng đích duy nhất

(VOH) - ĐT Nhật Bản thua “cay đắng” Costa Rica khi phung phí quá nhiều cơ hội. Đại diện CONCACAF trở lại đường đua sau lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2022.

Nhật Bản và Costa Rica đã có màn ra quân trái ngược cảm xúc. Với Nhật Bản, họ đã có chiến thắng ngược không tưởng trước “cổ xe tăng” Đức. Còn với Costa Rica, họ đã nhận thất bại đậm nhất World Cup 2022 tính tới thời điểm hiện tại trước Tây Ban Nha.

Hừng hực khí thế bước vào trận đấu với đại diện CONCACAF ở lượt trận thứ hai,“Samurai xanh” được kỳ vọng sẽ có được chiến thắng để có lợi thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé vượt qua vòng bảng.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở World Cup 2022. Nhật Bản lần này đã nếm trải cảm giác của ĐT Đức khi để đối thủ được đánh giá kém hơn hạ gục.

Đáng chú ý là suốt cả trận Costa Rica chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm, chỉ 1 trong số đó là trúng đích nhưng lại là bàn thắng giúp họ hạ Nhật Bản. Đây cũng là pha dứt điểm trúng đích duy nhất sau hai lượt trận của đại diện CONCACAF.

Costa Rica hạ Nhật Bản bằng pha dứt điểm trúng đích duy nhất
ĐT Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trước Costa Rica.

Ở trận đấu này, hàng thủ Costa Rica thi đấu tỉnh táo và hóa giải mọi đường lên bóng nguy hiểm của Nhật Bản. Các mũi nhọn của "Samurai xanh" bị theo kèm quá chặt. Cả hai đội không có được cơ hội nguy hiểm nào thật sự được tạo ra. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, HLV Moriyasu đã liên tiếp có những sự thay đổi người khi tung Takuma Asano và Hiroki Ito vào sân. Những sự thay đổi này đã giúp cho đại diện đến từ châu Á tạo ra những cơ hội nguy hiểm liên tiếp về phía khung thành của Keylor Navas.

Costa Rica hạ Nhật Bản bằng pha dứt điểm trúng đích duy nhất
Costa Rica hạ Nhật Bản bằng pha dứt điểm trúng đích duy nhất.

Tấn công nhiều không ghi bàn, đại diện châu Á đã phải đón nhận bi kịch vào cuối trận. Xuất phát từ pha phối hợp bên cánh phải ở phút 81, Fuller dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Gonda, ghi bàn thắng duy nhất giúp Costa Rica đá bại Nhật Bản.

Bảng E trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Đã có 3 đội sở hữu 3 điểm gồm Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica. Cơ hội lúc này cho Đức lại rộng mở hơn sau thất bại ở loạt trận đầu tiên.

Trận thua này khiến cho cơ hội đi tiếp của Nhật Bản trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi ở lượt trận cuối cùng, Minamino và các đồng đội sẽ phải đụng độ Tây Ban Nha.

BẢNG E: TÂY BAN NHA, ĐỨC, NHẬT BẢN, COSTA RICA

STT

ĐTQG

Tr

T

H

B

HS

Điểm

1

TÂY BAN NHA

1

1

0

0

7

3

2

NHẬT BẢN

2

1

0

1

0

3

3

COSTA RICA

2

1

0

1

-6

3

4

ĐỨC

1

0

0

1

-1

0

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG E

23/11

20h00

Đức

1-2

Nhật Bản

VTV2,
VTVCần Thơ

23h00

Tây Ban Nha

7-0

Costa Rica

VTV2,
VTVCần Thơ

27/11

17h00

Nhật Bản

0-1

Costa Rica

VTV5,
VTVTây Nam Bộ

28/11

02h00

Tây Ban Nha

-

Đức

VTV3,
VTVCần Thơ

02/12

02h00

Nhật Bản

-

Tây Ban Nha

VTV3,
VTVCần Thơ

02h00

Đức

-

Costa Rica

VTV2