ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Myanmar: Mục tiêu toàn thắng

(VOH) - Vào lúc 18h00 hôm nay (13/7), ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữa Myanmar ở lượt trận cuối bảng B AFF Cup nữ 2022.

ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Myanmar: Mục tiêu toàn thắng

Không nằm ngoài dự đoán, ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Myanmar sớm giành vé vào bán kết ở bảng B, sau khi đánh bại những đối thủ dưới cơ gồm Campuchia, Lào và Timor Leste. Vì thế ở lượt cuối cùng, trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Myanmar mang ý nghĩa phân chia ngôi nhất nhì bảng.

Lúc này, ĐT nữ Việt Nam đang xếp đầu bảng B, nhờ hơn hiệu số (+14) so với Myanmar (+12). Do vậy, chỉ cần hòa thì ĐT nữ Việt Nam sẽ đứng đầu bảng chung cuộc. Theo quy định, đội đứng đầu bảng B sẽ gặp đội đứng nhì bảng A. Đội đứng nhì bảng B sẽ gặp đội nhất bảng A. Về phía bảng A, Thái Lan và Philippines cũng đã chắc suất vào bán kết. Trận đấu giữa họ vào chiều 12/7 cũng mang ý nghĩa phân định ngôi nhất, nhì bảng.

ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Myanmar - AFF Cup nữ 2022: Mục tiêu toàn thắng
ĐT nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu toàn thắng ở vòng bảng.

Thực tế, do bảng A sẽ kết thúc trước một ngày nên ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Myanmar hoàn toàn có quyền… lựa chọn đối thủ. Tuy nhiên trong phát biểu sau trận đấu với Timor Leste, HLV Mai Đức Chung không hề có ý muốn Việt Nam phải nương theo đối thủ ở bán kết. Điều mà chiến lược gia 73 tuổi này muốn là một thắng lợi để giúp các cô gái có thêm sự hưng phấn, qua đó tự tin bước vào bán kết.

Ông Chung cũng chưa thực hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ, khi duy chỉ có chiến thắng 5-0 trước Lào được xem là tốt. Còn lại, chiến thắng 3-0 trước Lào và 6-0 trước Timor Leste vẫn khiến ông cảm thấy lăn tăn. Do đó, việc gặp một đội khá mạnh trong bảng là Myanmar sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam hoàn thiện hơn về lối chơi cũng như tạo thêm đòn bẩy quyết tâm cho các nữ cầu thủ.

Đội hình dự kiến

  • ĐT nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Lan Anh, Thu Thảo, Tuyết Dung, Hải Linh, Nguyễn Thị Vạn, Vạn Sự, Huỳnh Như, Hải Yến.
  • ĐT nữ Myanmar: May Zin Nwe, Khin Than Wai, Phyu Phyu Win, Zune Yu Ya Oo, Nant Zu Zu Htet, Naw Htet Hter Wai, Khin Marlar Tun, Lin Mynt Mo, Myat Noe Khin, Khin Moe Wai, July Kyaw.

Xác định 4 đội bóng vào bán kết AFF Cup nữ 2022

Tối 12/7, đã diễn ra 3 trận đấu cuối cùng tại bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á - AFF Cup nữ 2022. ĐT nữ Indonesia có trận đấu thủ tục gặp Singapore. Trước khi bước vào loạt trận cuối, cả 2 đội bóng này đều chắc chắn bị loại khi chỉ có được 1 điểm sau 4 lượt đấu. Sau 90 phút căng thẳng, Singapore là đội có được 3 điểm đầu tiên tại giải với thắng lợi 2-0.

Trong khi đó U23 Australia đụng độ ĐT nữ Malaysia. Đại diện đến từ châu Đại dương trên lý thuyết vẫn còn cơ hội đi tiếp và điều kiện cần của họ là phải có thắng lợi đậm trong trận đấu này. Với đẳng cấp vượt trội, U23 Australia không quá khó khăn để hiện thực hóa mục tiêu này. Họ nã tới 6 bàn vào lưới Malaysia và khép lại trận đấu với tỷ số 6-0.

ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Myanmar - AFF Cup nữ 2022: Mục tiêu toàn thắng
U23 Australia "hủy diệt" ĐT nữ Malaysia với tỷ số 6-0.

Cặp đấu còn lại là trận chung kết của bảng đấu giữa ĐT nữ Thái Lan và ĐT Philippines. Trước loạt đấu này, Philippines là đội đầu tiên ghi tên mình vào bán kết sau 4 trận toàn thắng, hơn U23 Australia 5 điểm và không cần quan tâm kết quả của loạt trận cuối cùng. Tuy nhiên với Thái Lan, họ buộc phải có 3 điểm trước Philippines để chắc chắn với tấm vé đi tiếp.

ĐT Thái Lan là đội có mục tiêu rõ ràng hơn nên họ nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra thế trận nhỉnh hơn so với Philippines. Sau rất nhiều nỗ lực, thành quả đã đến với “Voi chiến” ở phút 75. Cầu thủ trẻ Kanyanat Chetthabutr đã dứt điểm tung lưới đối thủ, đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu đem về chiến thắng quý giá cho Thái Lan.

ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Myanmar - AFF Cup nữ 2022: Mục tiêu toàn thắng
ĐT nữ Thái Lan có chiến thắng quý giá trước Philippines để dẫn đầu bảng A.

Như vậy chiến thắng đậm của U23 Australia đã trở nên vô nghĩa bởi lúc này ĐT Thái Lan đã vươn lên ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 4 chiến thắng và 1 trận hòa. ĐT nữ Philippines xếp thứ 2 với 12 điểm. Trong khi đó đại diện châu Đại dương chấp nhận bị loại với chỉ 10 điểm có được. Như vậy ĐT nữ Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng B ở bán kết trong khi đó cặp đấu còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa đội nhất bảng B và Philippines.

Lúc này tại bảng A, ĐT nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 9 điểm nhưng hiệu số tốt hơn Myanmar xếp sau. Ở lượt trận cuối, 2 đội bóng này sẽ đụng độ nhau để phân định ngôi nhất nhì. ĐT Việt Nam sẽ có quyền "chọn" đối thủ ở vòng trong và nếu có từ 1 trận hòa trở lên, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp ĐT nữ Philippines ở vòng bán kết. Còn nếu để thua, chúng ta sẽ gặp lại Thái Lan - đối thủ từng gặp trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31.