Duplantis chinh phục độ cao 6m22, tạo cột mốc nhảy sào mới

(VOH) - Vận động viên nhảy sào người Thụy Điển Mondo Duplantis đã thành công chinh phục mức xà 6m22 tại giải điền kinh trong nhà All Star Perche by SCC và tạo nên kỷ lục thế giới mới.

Mondo Duplantis đã xác lập kỷ lục thế giới nhảy sào nam ở mức xà 6m22, phá vỡ kỷ lục cũ của chính mình 1cm. Thành tích này được lập tại giải điền kinh trong nhà All Star Perche by SCC  ở Clermont-Ferrand (Pháp).

Duplantis chinh phục độ cao 6m22, tạo cột mốc nhảy sào mới
Duplantis chinh phục độ cao 6m22, tạo cột mốc nhảy sào mới.

Đây là lần thứ 6 trong sự nghiệp anh phá kỷ lục:

  • Lần đầu tiên anh phá kỷ lục thế giới là tại giải Torun (Ba Lan) tháng 2/2020 với mức xà 6m17, vượt qua kỷ lục cũ 6m16 của Renaud Lavillenie xác lập từ năm 2014.
  • Chỉ một tuần sau đó, Duplantis lại có kỷ lục thế giới mới 6m18 ở Glasgow (Scotland). Sau đó, phải đến 2 năm, kỷ lục thế giới tiếp theo của Duplantis mới lại được xác lập.
  • Anh chinh phục mức xà 6m19 tại Belgrade Indoor Meeting (7/3/2022).
  • Chỉ 13 ngày sau đó đã có kỷ lục thế giới mới 6m20 cũng chính tại địa điểm này, nơi tổ chức Giải Điền kinh trong nhà vô địch thế giới 2022 ở Serbia.
  • Vào tháng 7/2022, Duplantis phá kỷ lục thế giới ngoài trời đầu tiên, chạm mốc 6m21 tại Giải Điền kinh vô địch thế giới - World Athletics Championships Oregon22 ở Mỹ.
  • Lần này, 6m22 là mốc kỷ lục thế giới (trong nhà) mới, giúp Mondo Duplantis đạt kỷ lục 60 lần chinh phục được các mức xà từ 6m trở lên trong sự nghiệp.
Duplantis chinh phục độ cao 6m22, tạo cột mốc nhảy sào mới
Duplantis có lần thứ 6 phá kỷ lục thế giới.

Trước thành công này, chàng trai 23 tuổi đã từng trải qua thất bại với mức xà tương tự tại giải Uppsala (Thụy Điển) hồi đầu tháng. Tại giải này, anh vô địch với mức xà 6m10.

Sau đó 8 ngày tại giải ở Berlin (Đức), nhà vô địch Olympic này cũng đã thử chinh phục 6m22 nhưng vẫn chưa thành công. Cũng như giải đấu trước, Duplantis vẫn là nhà vô địch, thành tích lần này là 6m06.

Kiên trì sau những thất bại, vận động viên Thụy Điển đã thành công tại giải lần này. Duplantis khởi động cuộc thi lần này với mức xà 5m71, sau đó chinh phục 5m81, rồi 5m91.

Ở mốc 6m01, Mondo thành công ngay lượt nhảy đầu tiên. Và anh đã nghĩ ngay đến mốc 6m22. Lần nhảy đầu tiên và thứ hai, Duplantis chạm xà. Nhưng anh đã thành công ở lần nhảy thứ ba, vỡ òa trong chiến thắng.