Haaland phá sâu kỷ lục Champions League - Conte sẵn sàng dẫn dắt MU

(VOH) - Haaland trở thành cầu thủ ghi bàn thứ 21 ở Champions League trong thời gian ngắn nhất với 17 trận; HLV Antonio Conte sẵn sàng nhận lời dẫn dắt MU nếu có cơ hội.

Haaland phá sâu kỷ lục Champions League 

Dortmund đã có được chiến thắng đầu tay ở Champions League 2021/22 khi đánh bại Besiktas ở trận ra quân với tỷ số 2-1. Ngôi sao Erling Haaland tiếp tục tạo dấu ấn ở trận cầu này với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Dortmund ở phút 45+3’. Với pha lập công này, Haaland trở thành cầu thủ ghi bàn thứ 21 ở Champions League trong thời gian ngắn nhất, chỉ 17 trận. Kỷ lục cũ thuộc về tiền đạo Hà Lan Ruud van Nistelrooy với 21 bàn sau 27 trận.

Haaland phá sâu kỷ lục Champions League - Conte sẵn sàng dẫn dắt MU
Haaland đang có những bước tiến đáng nể trong sự nghiệp.

Để thấy sự tiến bộ vượt bậc của Haaland, có thể so sánh thành tích của anh với hai siêu sao Messi và Ronaldo. Trong 17 trận ra sân ở Champions League, Messi ghi 6 bàn thắng cho Barcelona. Trong khi đó, Ronaldo với số trận đấu tương tự, chưa tạo được dấu ấn gì trong màu áo MU.

Haaland không phải cầu thủ duy nhất phá sâu kỷ lục Champions League ở trận đấu này. Với bàn thắng mở tỷ số cho Dortmund ở phút 20, Jude Bellingham đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 2 trận đấu liên tiếp ở Champions League. Anh đạt thành tích này ở mốc 18 tuổi 78 ngày. Người nắm giữ kỷ lục trước đó là Kylian Mbappe với mốc 18 tuổi 85 ngày.

Conte sẵn sàng dẫn dắt MU

Theo nhà báo người Italia Gianluca Di Marzo của Sky Sport, HLV Antonio Conte sẵn sàng nhận lời dẫn dắt MU nếu có cơ hội. Conte, kiến trúc sư giúp Inter Milan vô địch Serie A lần đầu tiên sau 11 năm, hiện vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay sân Giuseppe Meazza hè vừa rồi.  

Haaland phá sâu kỷ lục Champions League - Conte sẵn sàng dẫn dắt MU
Conte sẵn sàng dẫn dắt MU.

Conte từng có kinh nghiệm làm việc ở xứ sương mù khi dẫn dắt Chelsea năm 2016 và giúp đội bóng này vô địch giải Ngoại hạng Anh ngay mùa giải đầu tiên, đồng thời lập kỷ lục về số trận thắng trong một mùa giải. “Conte chỉ chấp nhận những dự án chiến thắng”, Di Marzo cho biết, “Vì thế tôi không nghĩ ông ấy sẽ nhận lời dẫn dắt Arsenal hay Tottenham. Ông ấy chỉ đồng ý nếu MU gọi”. Thực tế, hè vừa rồi Tottenham đã tính mời Conte về thay Ryan Mason, nhưng nhà cầm quân người Ý từ chối.  

Hợp đồng hiện tại của Ole Solskjaer với MU có thời hạn ít nhất đến năm 2024, song có một thực tế là ông vẫn chưa mang về danh hiệu nào, và trận thua Young Boys vừa rồi là thất bại thứ 7 trong số 11 trận của MU ở Champions League.

Ronaldo phải chuyển nhà vì… cừu

Chưa đầy một tuần sau khi dọn đến căn biệt thự 7 phòng ngủ trị giá 6 triệu bảng ở ngoại ô Manchester, Ronaldo và gia đình đã lại phải chuyển sang một căn biệt thự khác trị giá “chỉ” 3 triệu USD ở Cheshire. Lý do: anh không chịu nổi tiếng kêu vào ban đêm của bầy cừu nhà hàng xóm, cũng như lo ngại vấn đề an ninh.   

Haaland phá sâu kỷ lục Champions League - Conte sẵn sàng dẫn dắt MU
Ronaldo phải chuyển nhà vì không chịu nổi tiếng cừu kêu.

Căn biệt thự mới của Ronaldo từng thuộc sở hữu của một cựu cầu thủ MU. Dù nhỏ nhơn, song nó cũng có đầy đủ bể bơi, rạp chiếu bóng mini, và một garage đủ chứa 4 chiếc xe hơi. Bên cạnh đó là hệ thống camera an ninh, cửa điện tử khá an toàn. Căn biệt thự này cũng gần nơi ở cũ của anh trong giai đoạn đầu khoác áo MU (2003-09).

Ronaldo đã ra mắt MU lần thứ hai khi lập cú đúp giúp đội nhà đánh bại Newcastle 4-1. Anh cũng ghi bàn vào lưới Young Boys tại Champions League, nhưng sau đó bị rút ra vì MU đá thiếu người, rồi thua ngược 1-2.

Lingard viết tâm thư sau sai lầm chết người

Jesse Lingard nói anh bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi sau thất bại 1-2 của MU trước Young Boys nhưng khẳng định mình và đồng đội sẽ đứng lên sau thất bại này. “Đêm qua tôi dằn vặt. Tôi mong mọi người hiểu mỗi lần khoác áo MU ra sân với tôi có ý nghĩa thế nào. Tôi luộn muốn làm những gì tốt nhất cho đội bóng, cho các fan và CLB. Tôi dằn vặt bản thân vì thấy mình có lỗi trong thất bại của MU. Sai lầm xảy ra trong bóng đá nhưng tôi và đồng đội sẽ đứng lên bước tiếp sau thất bại này”, Lingard viết trên Twitter.

Haaland phá sâu kỷ lục Champions League - Conte sẵn sàng dẫn dắt MU
Lingard trần tình trên Twitter.

MU khởi đầu thuận lợi với bàn  mở tỷ số của Cristiano Ronaldo. Nhưng mọi chuyện thay đổi theo hướng xấu đi với Quỷ Đỏ sau khi Wan-Bissaka bị truất quyền thi đấu vì vào bóng thô bạo với Christopher Martins Pereira. Young Boys sau đó gây sức ép liên tục và\ san bằng tỷ số gần giữa hiệp 2 trước khi Jordan Siebatcheu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Thụy Sĩ vào cuối trận sau khi tận dụng đường chuyền về không quan sát của Jesse Lingard.

MU đón tin vui từ Bruno Fernandes

Hợp đồng của Bruno Fernandes với MU có hiệu lực tới tháng 6/2024. Nhưng kể từ tháng 7/2021, MU đã liên hệ với người đại diện để đàm phán thỏa thuận mới với tiền vệ Bồ Đào Nha hòng tránh nguy cơ mất anh vào tay các kình địch.

Đàm phán đình trệ trong một thời gian nhưng đã tiến triển tốt kể từ khi Cristiano Ronaldo cập bến MU. Theo nguồn tin từ The Sun, phía MU đề xuất hợp đồng đến tháng 6/2026 kèm mức lương tăng lên 250.000 bảng/tuần. Người đại diện Bruno Fernandes khá hài lòng với đề xuất này và hai bên đã gần đi đến một thỏa thuận. Dự kiến, bản hợp đồng mới với Bruno Fernandes sẽ được MU công bố trong vài tuần tới