HLV Klinsmann kế nhiệm Paulo Bento dẫn dắt tuyển Hàn Quốc

(VOH) - Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã bổ nhiệm huyền thoại bóng đá Đức Jurgen Klinsmann ngồi vào ghế HLV trưởng tuyển quốc gia đến tháng 3/2026.

Tuyền Hàn Quốc tại VCK World Cup 2022 đã vào đến vòng 1/8, tại đây họ đã nhận thất bại 1-4 trước Brazil. Sau thất bại này, HLV Paulo Bento đã tuyên bố từ chức.

Để chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo của tuyển Hàn Quốc và mục tiêu quan trọng  nhất là giành tấm vé dự VCK World Cup 2026, KFA đã bổ nhiệm HLV Jurgen Klinsmann ngồi vào chiếc ghế nóng của tuyển quốc gia “xứ kim chi”.

HLV Klinsmann kế nhiệm Paulo Bento dẫn dắt tuyển Hàn Quốc
HLV Klinsmann kế nhiệm Paulo Bento dẫn dắt tuyển Hàn Quốc.

HLV Klinsmann phát biểu khi nhận lời dẫn dắt tuyển Hàn Quốc: "Từ Guus Hiddink đến cựu HLV Paulo Bento, tôi rất vinh dự được theo bước chân của một số HLV vĩ đại nhất đã huấn luyện đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hướng đến kết quả thành công tại Asian Cup sắp tới và World Cup 2026".

Huyền thoại bóng đá Đức sẽ dẫn dắt tuyển Hàn Quốc theo bản hợp đồng từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2026. Mức lương của Klinsmann không được đôi bên tiết lộ.

Theo Yonhap, nhà cầm quân người Đức sẽ sang Hàn Quốc sau ngày 5/3 và lập tức bắt tay vào công việc khi chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Colombia ngày 24/3 và Uruguay ngày 28/3. Đội ngũ trợ lý sẽ được tiết lộ sau.

Nhiệm vụ trong năm 2023 của HLV người Đức là giúp tuyển Hàn Quốc chơi tốt tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 và chuẩn bị cho Asian Cup 2023, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2024 tại Qatar.

HLV Klinsmann kế nhiệm Paulo Bento dẫn dắt tuyển Hàn Quốc
HLV Klinsmann và Joachim Low đi đầu trong việc cải tổ lại tuyển Đức.

Klinsmann là tiền đạo huyền thoại của Đức. Ông ghi 47 bàn trong 108 lần ra sân cho "Cỗ xe tăng”. Ông giúp tuyển Đức lên ngôi vương ở World Cup 1990 và vô địch Euro 1996. Ở cấp độ CLB, HLV sinh năm 1964 ghi 232 bàn sau 514 trận cho các đội bóng danh tiếng.

Trước khi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc, Klinsmann cũng từng dẫn dắt đội tuyển Đức (2004-2006) và đội tuyển Mỹ (2011-2016). Ở cấp CLB, nhà cầm quân 58 tuổi từng có thời gian dẫn dắt Bayern Munich (2008-2009) và Hertha Berlin (2019-2020).

Klinsmann cùng trợ lý Joachim Low (sau này cũng là HLV tuyển Đức) đã biến "Cỗ xe tăng” từ đội bóng chơi chắc chắn chuyển sang đá tấn công cống hiến. Ở World Cup 2006, ông giúp chủ nhà cán đích ở vị trí thứ ba.